Thứ 4, 24/04/2024 21:26:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 18:14, 05/05/2017 GMT+7

Tuyên dương 14 nông dân trồng điều giỏi tại Phú Riềng

Thứ 6, 05/05/2017 | 18:14:00 181 lượt xem
BPO - BPO - Ngày 5-5, tại xã Phú Trung, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội điều Bình Phước và huyện Phú Riềng tổ chức tuyên dương nông dân trồng điều giỏi và ra mắt chi hội nông dân trồng điều giỏi.

14 nông dân huyện Phú Riềng được tuyên dương trồng điều giỏi và có nhiều  đóng góp trong công tác xã hội năm 2016

Toàn huyện Phú Riềng có khoảng 49.650 ha đất nông nghiệp, trong đó diện tích trồng điều 20.031 ha (chiếm 40,34%). Hiện huyện có khoảng 70% diện tích điều được trồng bằng hạt (giống điều địa phương), trong đó có khoảng 30% diện tích điều già cỗi cho năng suất, chất lượng thấp. Để giúp nông dân nâng cao năng suất cây điều, thời gia qua huyện Phú Riềng đã phối hợp với ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng thời chỉ đạo các hội đoàn thể tạo điều kiện để hội viên hội nông dân tiếp cận các nguồn vốn để đầu tư chăm sóc vườn điều. Nhờ đó, mùa vụ năm 2017 mặc dù chịu ảnh hưởng của thời tiết, sâu bệnh tấn công nhưng nhiều hộ nông dân trên địa bàn huyện vẫn duy trì năng suất điều đạt từ 2,5 đến 3,2 tấn/ha.

Dịp này Hiệp hội điều Việt Nam đã tặng bằng khen cho 14 nông dân vì có thành tích xuất sắc trong sản xuất điều và có nhiều đóng góp trong công tác xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2016; Hội Nông dân xã Phú Trung đã ra mắt Chi hội Nông dân trồng điều giỏi tại thôn Phú Lâm, gồm 56 hội viên.

Thùy Hương

  • Từ khóa
41654

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu