Thứ 5, 18/04/2024 21:11:19 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:00, 24/11/2019 GMT+7

Tuổi trẻ THPT Đồng Xoài sáng tạo, đổi mới

Chủ nhật, 24/11/2019 | 08:00:00 532 lượt xem
BP - Phong trào thanh niên trong trường học có vai trò rất lớn đối với giáo dục, rèn luyện học sinh phát triển toàn diện. Để phát huy tốt vai trò này, những năm qua, Đoàn trường THPT Đồng Xoài đã tổ chức nhiều hoạt động, sân chơi bổ ích thu hút đông đoàn viên thanh niên (ĐVTN)  tham gia. Thông qua đó, các em được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử trong cuộc sống; biết yêu thương, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn; cần cù, sáng tạo trong học tập, lao động…

Nhiều phong trào ý nghĩa

Đoàn trường THPT Đồng Xoài có 34 chi đoàn với 1.376 ĐVTN. Những năm qua, Đoàn trường đã thực hiện tốt các phong trào như “Học sinh 3 tốt”, “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc”...

Câu lạc bộ sáng tạo trẻ Trường THPT Đồng Xoài tham gia chế tạo robot dự thi sáng tạo robocon tỉnh Bình Phước 2019 “Chinh phục quả điều vàng”

Thực hiện phong trào “Thanh niên tình nguyện”, Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổng vệ sinh trường lớp, lao động, phát quang bụi rậm quanh trường tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp. Mỗi chi đoàn thực hiện vệ sinh theo khu vực quy định và trồng, chăm sóc một bồn hoa, cây xanh trong khuôn viên trường. Đoàn trường còn tổ chức “Thứ bảy tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh” cho ĐVTN dọn vệ sinh trường lớp, cổng trường và tham gia bóc gỡ quảng cáo, rao vặt trái phép khu vực Quảng trường 23-3. Hằng năm, ĐVTN tham gia hiến trên 200 đơn vị máu. Trong năm học 2018-2019, Đoàn trường đã vận động các tổ chức, cá nhân hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình thanh niên “màn hình led” phục vụ hoạt động giáo dục kỹ năng, trị giá 33 triệu đồng.

Đoàn trường THPT Đồng Xoài còn đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo” bằng việc duy trì Câu lạc bộ (CLB) sáng tạo trẻ, đã mang về nhiều thành tích cao cho trường. Cụ thể, năm học 2018-2019, trường có 50 sản phẩm sáng tạo khoa học dự thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp trường. Trong đó, 25 sản phẩm được chọn dự thi vòng chung khảo cấp thành phố; 7 sản phẩm được chọn dự thi cấp tỉnh và 1 sản phẩm dự thi cấp khu vực. Kết quả, trường đạt giải nhì toàn đoàn cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2018-2019 cấp tỉnh, gồm 1 giải nhất, 1 giải nhì, 5 giải ba và 8 giải khuyến khích. Đoàn trường giành 1 giải nhì hội thi tin học trẻ cấp tỉnh và 1 giải khuyến khích toàn quốc năm 2018-2019.

Em Nguyễn Đặng Minh Hiếu, lớp 11A3 cho biết: “Từ nhỏ em đã rất mê các đồ điện tử, gia dụng. Những vật dụng như tivi, quạt máy, điện thoại... trong nhà bị hư hỏng, em đều mày mò tìm cách sửa lại. Lên cấp 3, em tham gia CLB sáng tạo khoa học của trường, đây là môi trường thuận lợi để em thể hiện sự đam mê”. Hiện Hiếu cùng Vũ Minh Hưng (lớp 11B5) đang thực hiện “Robot chinh phục quả điều vàng” để tham dự cuộc thi robocon mini do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức.

Đoàn trường THPT Đồng Xoài còn chú trọng duy trì mô hình nuôi heo đất, thu gom giấy vụn, sách giáo khoa... Từ đó, mỗi năm Đoàn trường trao 200 bộ sách giáo khoa cũ, 20 suất học bổng (1 triệu đồng/suất) cùng khoảng 100 phần quà tặng học sinh nghèo, khó khăn...

Nhờ các phong trào này, thành tích của trường về chuyên môn lẫn hoạt động xã hội đều được nâng cao. Năm học 2018-2019, trường có 59 em đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh. Trong đó, 5 giải nhì, 22 giải ba, 32 giải khuyến khích, xếp thứ 4 toàn đoàn các trường THPT trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, trường vận động trao 110 suất học bổng với tổng trị giá 117,5 triệu đồng và 18 xe đạp tặng học sinh vượt khó học giỏi...

Phát huy vai trò CLB, đội, nhóm

Anh Trần Tiến Hiệp, Bí thư Đoàn trường cho biết: Để phong trào thanh niên phát triển mạnh, Đoàn trường chú trọng phát triển các CLB, đội nhóm. Hiện toàn trường đã thành lập trên 10 CLB, đội, nhóm như: CLB văn nghệ xung kích; CLB sáng tạo khoa học kỹ thuật; nhóm truyền thông, nhóm nhạc cụ, nhóm thể dục thể thao... Đây là sân chơi bổ ích, lành mạnh giúp tuổi trẻ phát huy khả năng trên các lĩnh vực âm nhạc, thể thao và kỹ năng mềm.

Với những thành tích đạt được, Đoàn trường THPT Đồng Xoài được Trung ương Đoàn tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2014-2015 và 2016-2017; được UBND tỉnh tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng trong 3 năm liên tục từ 2014-2016; Tỉnh đoàn tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong công tác đoàn, phong trào thanh niên trường học năm học 2017-2018 và bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong cuộc thi “Sáng tạo trẻ” năm 2019...

Các CLB, đội, nhóm được thành lập trên cơ sở nguyện vọng, sở thích của ĐVTN. Nhờ tích cực tham gia mà nhiều em đã mạnh dạn, tự tin hơn trong học tập, sáng tạo. Tiêu biểu là CLB văn nghệ xung kích thành lập năm 2014 với 18 thành viên, nay đã thu hút trên 30 ĐVTN tham gia. Đây là lực lượng nòng cốt trong phong trào văn hóa - văn nghệ của trường tại các hội thi, hội nghị, sự kiện lớn do Tỉnh đoàn, Sở GD-ĐT hay thành phố tổ chức.

Thầy Trần Quang Đông, Hiệu trưởng trường cho biết: Để các CLB, đội nhóm ĐVTN hoạt động hiệu quả, trường tạo điều kiện tổ chức các phong trào, hội thi nhằm tạo sân chơi, đồng thời giúp các em phát huy năng khiếu, sở trường bản thân... Bên cạnh đó, trường còn dành 2 tiết đầu giờ vào sáng thứ 2 hằng tuần để giáo dục kỹ năng sống và hướng nghiệp cho học sinh. Thông qua các hoạt động này, giúp các em rèn luyện một số kỹ năng mềm, cách giao tiếp, ứng xử phù hợp, đúng chuẩn mực đạo đức; biết yêu thương, giúp đỡ mọi người khi gặp khó khăn; cần cù, sáng tạo trong học tập, lao động...

Thùy Hương

  • Từ khóa
84122

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu