Thứ 6, 29/03/2024 00:13:35 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:02, 14/07/2017 GMT+7

Tuổi trẻ LLVT tỉnh góp sức xây dựng, bảo vệ quê hương

Thứ 6, 14/07/2017 | 15:02:00 2,599 lượt xem
BP - Năm 2017, công tác đoàn và phong trào thanh niên của Bộ CHQS tỉnh có những bước đột phá với nội dung, hình thức hoạt động phong phú, sáng tạo, hấp dẫn. Từ đó động viên tuổi trẻ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh ra sức thi đua lập thành tích, chiến công trên các lĩnh vực; đóng góp trí tuệ và sức lực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Năng động, sáng tạo

Anh Hà Duy Khởi, Trợ lý thanh niên Bộ CHQS tỉnh cho biết: Để thực hiện tốt công tác đoàn và phong trào thanh niên, hằng năm Phòng Chính trị Bộ CHQS tỉnh chủ động tham mưu Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt hoạt động công tác thanh niên. Hoạt động đoàn và phong trào thanh niên luôn bám sát nghị quyết lãnh đạo của các cấp ủy đảng, hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan chính trị, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn và được triển khai toàn diện, phù hợp với tính chất, nhiệm vụ của LLVT tỉnh. Các phong trào thi đua của đoàn đều gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị, được triển khai bằng nhiều hình thức như: Thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tọa đàm “Thanh niên quân đội phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, “Cán bộ sĩ quan trẻ sắt son niềm tin với Đảng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”... Cán bộ, đoàn viên thanh niên từng chi đoàn ký cam kết, xung kích, sáng tạo trong huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; thực hiện các nội dung xây dựng nền nếp chính quy, môi trường văn hóa lành mạnh, chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, điều lệnh, kỷ luật trong quân đội, quy định của đơn vị.

Tuổi trẻ LLVT tỉnh tích cực huấn luyện, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị

Tuổi trẻ LLVT tỉnh những năm qua đã có nhiều đóng góp quan trọng vào công tác huấn luyện, xây dựng đơn vị, nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Điều đó được thể hiện qua các đợt tham gia hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình, học cụ do Bộ CHQS tỉnh, Quân khu 7 tổ chức với các sáng kiến như: “Cải tiến xẻng bộ binh đa năng”, “Cải tiến bia 8c di động điều khiển từ xa sử dụng bánh hơi”, “Cải tiến bia 8c di động”, “Huấn luyện các loại ăng-ten hướng”, “Giá phun sơn”... đạt giải cao. Tuổi trẻ Bộ CHQS tỉnh còn tích cực tham gia thực hiện tốt các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, kịp thời thăm hỏi, động viên, giúp đỡ trên 500 gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng. Khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào nghèo hơn 300 triệu đồng. Đóng góp xây dựng công trình thanh niên do Tỉnh đoàn phát động 30 triệu đồng. Tham gia chương trình “Hành quân xanh”, “Kết nối yêu thương” do Cụm thi đua số 3 Tỉnh đoàn tổ chức trị giá hơn 500 triệu đồng. Đề nghị Quân khu 7 xây tặng “Ngôi nhà 100 đồng” cho 2 cán bộ, đoàn viên hoàn cảnh khó khăn, trị giá 70 triệu đồng/căn. Đặc biệt, phong trào thanh niên tình nguyện đã giúp dân phòng chống lũ lụt, lốc xoáy. Thời gian qua, các cấp bộ đoàn đã tổ chức 8 đợt hành quân dã ngoại làm dân vận vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, biên giới trên địa bàn tỉnh; thực hiện 57 công trình phần việc thanh niên, giúp chính quyền cơ sở và nhân dân 53.556 ngày công lao động. Trong phong trào “Quân nhân giúp nhau vượt khó” và xây dựng “Quỹ tình thương đồng đội”, đoàn viên thanh niên đã tích cực tự giác tham gia và đóng góp được hàng trăm triệu đồng.

Củng cố về tổ chức

Những năm qua, Đoàn thanh niên LLVT tỉnh đã tập trung củng cố về tổ chức, từng bước đổi mới nội dung, hình thức hoạt động ở cấp chi đoàn, đoàn cơ sở, chất lượng hoạt động đoàn và đoàn viên được nâng lên. Số chi đoàn, đoàn cơ sở đạt khá và vững mạnh hằng năm từ 80-90%. 5 năm qua, các tổ chức đoàn thuộc LLVT tỉnh đã giới thiệu 450 đoàn viên ưu tú đi học lớp bồi dưỡng lý luận Đảng và có 305 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Có 320 đoàn viên thanh niên được đi đào tạo tại các trường trong và ngoài quân đội, từ đó đã nâng cao năng lực hoạt động cho cán bộ đoàn ở cơ sở.

Là lực lượng nòng cốt của Bộ CHQS tỉnh, thế hệ trẻ hôm nay vẫn luôn phát huy truyền thống “Trung thành vô hạn, chủ động sáng tạo, tự lực, tự cường, đoàn kết quyết thắng” xung kích, đi đầu trong mọi lĩnh vực công tác. Với những việc làm thiết thực hiệu quả, Đoàn thanh niên LLVT tỉnh ngày càng khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ vững chắc lãnh thổ của Tổ quốc, sắt son niềm tin với Đảng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. 

Quang Thạch

  • Từ khóa
3966

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu