Thứ 6, 29/03/2024 17:53:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:47, 19/10/2014 GMT+7

Dân vận khéo thúc đẩy xây dựng nông thôn mới ở Phú Thịnh

Chủ nhật, 19/10/2014 | 08:47:00 232 lượt xem
BP - “Phường Phú Thịnh có cách riêng trong công tác dân vận khéo nên đã góp phần không nhỏ về xây dựng nông thôn mới” - Trưởng ban Dân vận thị ủy Bình Long Nguyễn Văn Nghĩa cho biết.

Chúng tôi đi thực tế ở phường Phú Thịnh và nhận thấy có nhiều kết quả đáng khích lệ. Từ công tác dân vận khéo đã góp phần quan trọng củng cố mối quan hệ gắn bó giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội, phát triển kinh tế - xã hội tại cơ sở và tạo thuận lợi nâng thêm nhiều tiêu chí về xây dựng nông thôn mới.

Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Nhà nước hỗ trợ xi măng, nhân dân góp tiền và ngày công, từ đầu năm đến nay, Phú Thịnh đã làm được nhiều đoạn đường bê tông hóa. Cụ thể, khu phố Phú Xuân làm được 810m, trong đó nhân dân đóng góp 235 triệu đồng và Nhà nước hỗ trợ 1.775 bao xi măng; khu phố Phú Hòa, Phú Thuận người dân cũng đã đóng góp hàng trăm triệu đồng làm đường bê tông.

Ông Trần Công Vĩnh, Trưởng khu phố Phú Hòa cho biết: Đời sống kinh tế của người dân khu phố Phú Hòa, Phú Thuận, Phú Xuân không khá hơn so mặt bằng thu nhập chung của thị xã Bình Long, nhưng mọi người đã hăng hái hiến đất, góp tiền, ngày công làm đường, trung bình mỗi gia đình đóng góp từ 5 đến 10 triệu đồng. Tổ 1 làm 200m đường với kinh phí 150 triệu đồng, trong đó dân góp 120 triệu. Đường tổ 5, 6 bê tông hóa 156m, rộng 3m, Nhà nước hỗ trợ xi măng, còn kinh phí do người dân đóng góp. Ngoài ra, dân cũng quyên góp 20 triệu đồng xây nhà tình thương cho gia đình bà Trần Thị Ngọ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhiễm chất độc da cam/dioxin ở tổ 1.

“Có được kết quả xây dựng nông thôn mới khả quan ở Phú Thịnh, ngoài việc quan tâm chỉ đạo của cấp trên thì việc làm tốt công tác dân vận để dân nắm rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước, thấy được quyền lợi thiết thực của mỗi người, từ đó phấn khởi tham gia là một thành công lớn” - ông Đào Xuân Thi, Phó bí thư thường trực Đảng ủy phường Phú Thịnh cho biết.  

Nguyễn Hạnh

  • Từ khóa
53720

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu