Thứ 6, 29/03/2024 15:39:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 13:20, 21/04/2017 GMT+7

Tuổi trẻ Công an tỉnh vì an ninh Tổ quốc

Thứ 6, 21/04/2017 | 13:20:00 2,798 lượt xem
BP - Những năm qua, lực lượng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) Công an tỉnh không ngừng rèn luyện, phấn đấu và từng bước khẳng định vai trò là lực lượng xung kích cách mạng trong bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Dù ở bất cứ thời kỳ, hoàn cảnh nào, tuổi trẻ công an luôn giữ vững lập trường chính trị, nêu cao bản lĩnh, trí tuệ và phát huy truyền thống “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

XUNG KÍCH TRÊN MỌI MẶT TRẬN

Trên mặt trận bảo vệ an ninh trật tự, ĐVTN Công an tỉnh nêu cao tinh thần chủ động, đi đầu trong đấu tranh hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, các đợt ra quân tấn công, truy quét tội phạm. ĐVTN luôn chủ động đảm nhận và tham gia các vụ án, chuyên án đấu tranh phòng, chống tội phạm; thực hiện hiệu quả nhiều công trình, phần việc thanh niên trên lĩnh vực bảo vệ an ninh trật tự; tình nguyện ứng trực chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu, sự kiện chính trị - xã hội, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Bình Phước. Trong 20 năm qua đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trong công tác, chiến đấu, phục vụ nhân dân như các đồng chí: Phạm Thành Khánh, Công an thị xã Đồng Xoài tuy bị thương khi truy bắt tội phạm nhưng vẫn dũng cảm, kiên quyết không để tội phạm trốn thoát... Đồng chí đã được Trung ương Đoàn, Đoàn thanh niên Bộ Công an tuyên dương, UBND thị xã Đồng Xoài, Giám đốc Công an tỉnh, UBND tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen, danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp; Trung úy Trần Thị Mộng Trinh (đoàn viên Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh) luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tháng 3-2015, đồng chí Trinh đã vượt qua hơn 1.000 bạn trẻ trong cả nước, được Trung ương Đoàn chọn là một trong 10 đại diện của tuổi trẻ Việt Nam đi dự chương trình “Giao lưu thanh niên ASEAN” tại Malaysia...

Đoàn thanh niên Công an tỉnh tổ chức phát cỏ, dọn vệ sinh và sửa chữa nhà cho người dân tại xã Đăng Hà (Bù Đăng) - Ảnh: Vũ Thuyên

Trong lĩnh vực tham mưu, hậu cần, kỹ thuật, ĐVTN Công an tỉnh đã chủ động đề xuất lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nhiều chủ trương, giải pháp trong công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật; đồng thời tích cực nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học - công nghệ vào chuyên môn...

VÌ AN SINH XÃ HỘI

Song song với thực hiện công tác chuyên môn nghiệp vụ, hoạt động đoàn được đẩy mạnh, sôi nổi, đa dạng, thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của ngành. Từ năm 2001 đến nay, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã tổ chức 1.935 buổi tuyên truyền pháp luật, thu hút hơn 112 triệu người dân tham gia; làm chứng minh nhân dân lưu động tại địa bàn vùng sâu, xa 46 đợt; 5.585 lượt đoàn viên tham gia tăng cường trực tiếp chiến đấu cho cơ sở; đăng ký đảm nhận và duy trì thực hiện tốt hơn 400 lượt công trình, phần việc thanh niên; tổ chức 600 hoạt động phối hợp với các đơn vị ngoài ngành; xây dựng trao tặng 58 “Ngôi nhà nhân ái” tổng trị giá trên 2,3 tỷ đồng; sửa chữa 52 ngôi nhà trị giá 520 triệu đồng; xây dựng 5 sân trường học trị giá gần 200 triệu đồng; khơi thông, phát quang, dọn vệ sinh hơn 150km cống, rãnh, đường giao thông nông thôn; tổ chức 2.321 đợt hoạt động tình nguyện với 26.308 lượt ĐVTN tham gia; tổ chức 4.240 chương trình tặng quà với tổng 90.675 phần quà... trị giá gần 6,4 tỷ đồng cho gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, người già, người tàn tật, gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn...

Với sự nỗ lực cố gắng phấn đấu không ngừng, nhiều năm qua, Đoàn thanh niên Công an tỉnh liên tục đạt danh hiệu Đơn vị xuất sắc, là đơn vị xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua; nhiệm kỳ 2007-2011, được Trung ương Đoàn tặng cờ “Đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cấp huyện 5 năm liền”. Phong trào “Thanh niên công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013-2015, Đoàn thanh niên Công an tỉnh được Bộ Công an, Trung ương Đoàn, UBND tỉnh, Trung ương Hội Chữ thập đỏ tặng 20 bằng khen và các cấp tặng 47 giấy khen.

Thời gian tới, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, bảo đảm trật tự an toàn xã hội đặt ra cho lực lượng Công an tỉnh rất nặng nề. Các thế lực thù địch, phản động gia tăng hoạt động chống phá, khai thác các vấn đề phức tạp về an ninh trật tự để thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ. Tình trạng vi phạm pháp luật, tội phạm có xu hướng tăng. Để phát huy vai trò tuổi trẻ đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới, Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp trọng tâm. Trong đó, đặc biệt chú trọng đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức chấp hành pháp luật, điều lệnh công an nhân dân giúp ĐVTN thực sự vững về chính trị, tư tưởng. Gắn các nội dung hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên với việc thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TWĐTN về tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ đoàn; Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong công an nhân dân; các chương trình hoạt động kỹ năng và hoạt động tình nguyện của Đoàn... gắn với thực hiện chiến lược phát triển thanh niên Công an tỉnh giai đoạn 2013-2020.

V.Thủy - V.Hà

  • Từ khóa
2019

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu