Thứ 7, 20/04/2024 07:25:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:21, 16/01/2019 GMT+7

Tuổi trẻ Công an tỉnh học Bác gắn liền thực tiễn công việc

Thứ 4, 16/01/2019 | 14:21:00 1,301 lượt xem
BP - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và phong trào “Thanh niên công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, trong năm 2018, bằng nhiều hoạt động thiết thực, tuổi trẻ Công an tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện đi đầu trong nhiều lĩnh vực, công tác. Từ đó, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Đa dạng hình thức tuyên truyền, giáo dục

Đại úy Dương Hoàng Long, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh cho biết: Qua thực hiện các chỉ thị, phong trào, ý thức của đoàn viên thanh niên (ĐVTN) trong lực lượng Công an tỉnh từng bước chuyển biến tích cực. ĐVTN trong lực lượng đã gắn hoạt động vào nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn của tập thể, cá nhân từng đơn vị và của toàn thể Công an tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung. Trong nhiệm kỳ, chúng tôi đề ra 11 tiêu chí và các chỉ tiêu cụ thể. Trong đó, hằng năm cụ thể hóa bằng những con số để phấn đấu thực hiện. Tổng kết công tác đoàn năm 2018, cơ bản Đoàn thanh niên Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đạt hầu hết các chỉ tiêu đề ra.

Tuổi trẻ Công an tỉnh luôn xung kích trong các hoạt động từ thiện, xã hội, hướng về cộng đồng

Trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên đã xin chủ trương lồng ghép một số hình thức học tập qua hội thi thanh niên - phụ nữ Công an tỉnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” năm 2018 với 26 cơ sở đoàn trực thuộc và 11 cơ sở đoàn công an huyện, thị tham gia, thu hút hơn 500 lượt ĐVTN tham dự, cổ vũ. Qua hội thi đã tạo được hiệu ứng sâu rộng, lan tỏa phong trào học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn thể đoàn viên, hội viên trong Công an tỉnh và công an các huyện, thị xã, thành phố.

Học tập và làm theo Bác, tuổi trẻ Công an tỉnh luôn nêu cao tinh thần dũng cảm, sáng tạo, tham gia tích cực các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm những quy định của Nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự, đặc biệt tăng cường việc giáo dục pháp luật thông qua công tác dân vận tại địa bàn.

 Tuổi trẻ Công an tỉnh cũng luôn nêu cao tinh thần vì nhân dân phục vụ thông qua tổ chức các hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Các phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” được duy trì thường xuyên, liên tục với nhiều kết quả nổi bật như: phối hợp đoàn thanh niên tình nguyện các trường đại học tổ chức chương trình “Xuân yêu thương”, “Mùa hè xanh”; huy động hàng trăm lượt ĐVTN tham gia hiến máu nhân đạo...

Nhiều công trình, phần việc thanh niên hiệu quả

Phát huy tính xung kích, sáng tạo và sức trẻ, ĐVTN Công an tỉnh đã đăng ký đảm nhận trước cấp ủy, chỉ huy đơn vị các công trình, phần việc thiết thực, mô hình hoạt động thi đua rèn đức, luyện tài, xung kích lập công, tình nguyện hướng về cơ sở, chung sức xây dựng nông thôn mới. Trong đó, nổi bật với công trình, phần việc thanh niên ứng dụng công nghệ thông tin triển khai hệ thống “Quản lý công tác tàng thư căn cước công dân” chia sẻ dữ liệu căn cước công dân phục vụ việc cấp, phát chứng minh nhân dân.

Thượng úy Phạm Văn Tiệp, Bí thư Chi đoàn Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết: Xuất phát từ nhu cầu thực tế của đơn vị, biên chế ít nhưng phải xử lý khối lượng công việc rất nhiều, chi đoàn đề xuất với lãnh đạo đơn vị, Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Công an tỉnh xây dựng hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin vào tra cứu tàng thư căn cước công dân, phục vụ công tác cấp chứng minh nhân dân. Sau khi triển khai và đi vào hoạt động, công trình đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giải phóng sức lao động và rút ngắn thời gian cấp chứng minh nhân dân cho người dân. Hiện đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an cấp huyện, thị xã, thành phố có thể tra cứu trực tiếp trên máy tại địa bàn mình. Bên cạnh việc rút ngắn tối đa thời gian tra cứu tàng thư căn cước công dân từ 1-2 ngày còn 0 ngày đối với trường hợp thông tin trùng khớp hồ sơ gốc, giảm bớt thủ tục, thời gian đi lại cho cán bộ làm công tác cấp chứng minh nhân dân, công trình thanh niên này còn giúp rút ngắn thời gian hoàn chỉnh chứng minh nhân dân từ 4-5 ngày còn 1-2 ngày. Qua đó góp phần nâng cao cải cách hành chính trong lĩnh vực cấp, quản lý chứng minh nhân dân, phục vụ hiệu quả trong công tác nghiệp vụ của Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội nói riêng, Công an tỉnh nói chung.

Bên cạnh đó còn nhiều công trình, phần việc ý nghĩa như: “Cấp chứng minh nhân dân lưu động” cũng của Chi đoàn Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; “Tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong nội ô thị xã Đồng Xoài” của Chi đoàn Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh; “Vọng gác thanh niên - Tuyến đường an toàn” của Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát cơ động... Qua các công trình, phần việc này, ĐVTN các đơn vị nghiệp vụ trong Công an tỉnh đã phối hợp tham mưu cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị giải quyết công việc chuyên môn hiệu quả hơn, phục vụ người dân tốt hơn và giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

Phương hướng trong thời gian tới, Đại úy Dương Hoàng Long, Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh cho biết: Đoàn thanh niên Công an tỉnh đã đề ra nhiều phương pháp, trong đó tập trung vào ý thức của ĐVTN về xây dựng tác phong, lề lối làm việc theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cụ thể trong từng hoạt động, chúng tôi có kế hoạch, chuyên đề, gắn sinh hoạt chính trị với các hoạt động phong trào và phương pháp làm việc khoa học, từ đó đẩy mạnh phong trào hoạt động hiệu quả, đạt các chỉ tiêu trong nhiệm kỳ đã đề ra.

Những thành tích mà tuổi trẻ Công an tỉnh đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và phong trào đền ơn đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, chung sức vì cộng đồng đã góp phần thực hiện hiệu quả lời Bác dạy đối với lực lượng công an nhân dân, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ công an đẹp trong lòng dân.

Trung Sinh - Văn Tuyên

  • Từ khóa
2209

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu