Thứ 5, 25/04/2024 18:24:56 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:54, 30/08/2017 GMT+7

NGƯỜI BÌNH PHƯỚC NÓI LỜI HAY, LÀM VIỆC TỐT

Tuổi trẻ Công an Đồng Phú vì nhân dân phục vụ

Thứ 4, 30/08/2017 | 14:54:00 1,655 lượt xem
BP - Hưởng ứng phong trào “Xung kích bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tuổi trẻ Công an huyện Đồng Phú luôn khắc phục khó khăn, nỗ lực lập thành tích trên các lĩnh vực. Đoàn viên, thanh niên Công an huyện luôn xung kích trên mặt trận bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội tại địa bàn; nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời đấu tranh trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra “điểm nóng”.

Tuổi trẻ Công an Đồng Phú tặng quà cho hộ nghèo tại xã Thuận Lợi

Bí thư Chi đoàn Công an huyện Đồng Phú Nguyễn Hoàng Tuấn cho biết: Để xây dựng mô hình Thanh niên xung kích vì cuộc sống cộng đồng, Ban chấp hành chi đoàn đã cụ thể hóa bằng chương trình, kế hoạch phù hợp. Với phương châm “Mỗi người làm việc bằng hai”, cán bộ, chiến sĩ luôn giữ thái độ ân cần, đúng mực, giải quyết nhanh các yêu cầu, rút ngắn thời gian nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả công việc, tránh phiền hà, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Đặc biệt là các nội dung “Xung kích cải cách hành chính trên lĩnh vực đăng ký xe và cấp giấy chứng minh nhân dân (CMND)”, “Cơ quan tiếp dân văn minh” nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của mỗi đoàn viên, thanh niên. Đoàn viên khối cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã phối hợp với Bưu điện huyện nhận chuyển phát CMND đến tận tay người dân, giảm thời gian đi lại. Thực hiện “Ngày thứ 7 tình nguyện”, đoàn viên thanh niên tổ chức cấp CMND lưu động hàng chục lượt tận các ấp vùng sâu, xa, như: ấp Lam Sơn (xã Tân Phước), ấp 1 (xã Đồng Tâm), ấp Thuận An (xã Thuận Lợi)... cho người dân. Đối với người già, ốm yếu, tàn tật không đi lại được, đoàn viên đến tận nhà làm CMND cho người dân.

Là lực lượng nòng cốt xung kích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, lực lượng đoàn viên thanh niên Công an huyện Đồng Phú tham gia triệt phá hàng trăm vụ phạm pháp hình sự và tệ nạn xã hội, khám phá nhiều chuyên án, bắt hàng trăm tên tội phạm. Tuổi trẻ Công an Đồng Phú phối hợp cùng các đội nghiệp vụ trong đơn vị nắm tình hình dân tộc, tôn giáo, an ninh nông thôn, kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở không để xảy ra phức tạp, bị động, bất ngờ; tổ chức 15 đợt tấn công trấn áp tội phạm phát hiện 57 trường hợp vi phạm, xử phạt vi phạm 47,25 triệu đồng; tham gia tuần tra, kiểm soát giao thông phát hiện 2.155 trường hợp vi phạm, lập biên bản và xử phạt 2,075 triệu đồng, tham gia khởi tố điều tra 82 vụ án với 147 bị can.

Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, lực lượng đoàn viên thanh niên Công an huyện luôn chú trọng hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng thông qua các phong trào “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách”, vận động ủng hộ Quỹ vì người nghèo, Quỹ tình thương, ủng hộ đồng bào bị thiên tai... Chỉ tính riêng trong năm 2016, đoàn thanh niên đã tổ chức vận động và trao tặng 1.512 phần quà, trị giá 421,3 triệu đồng cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình gặp khó khăn trên địa bàn; 1.730 phần quà tặng thiếu nhi, trị giá 173 triệu đồng; vận động xây 19 căn nhà tình thương cho các hộ đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn về nhà ở trị giá 760 triệu đồng; vận động xây 4 căn nhà đồng đội cho lực lượng công an xã khó khăn về nhà ở, trị giá trên 340 triệu đồng.

Thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, đoàn thanh niên đã nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Nên, ngụ xã Tân Phước đến cuối đời với 500 ngàn đồng/tháng; phụng dưỡng bà Điểu Thị Bươi, người có công với cách mạng tại xã Đồng Tâm đến cuối đời, với 300 ngàn đồng/tháng. Tuổi trẻ Công an huyện luôn tham gia hiến máu đạt và vượt chỉ tiêu giao.

k.Bảy

  • Từ khóa
18760

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu