Thứ 3, 23/04/2024 16:54:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:17, 02/08/2019 GMT+7

người Bình Phước nói lời hay, làm việc tốt

Tuổi trẻ Công an Chơn Thành xung kích tình nguyện

Thứ 6, 02/08/2019 | 07:17:00 507 lượt xem
BP - Thấm nhuần 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, thời gian qua, tuổi trẻ Công an huyện Chơn Thành luôn ra sức đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Mỗi đoàn viên thanh niên (ĐVTN) Công an huyện Chơn Thành phấn đấu mỗi ngày luôn chủ động, sáng tạo, có nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì nhân dân phục vụ.

Những năm qua, tuổi trẻ Công an huyện tổ chức nhiều hoạt động về các xã khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ra quân dọn vệ sinh môi trường, chung sức xây dựng nông thôn mới, thăm, tặng quà gia đình chính sách, các hộ dân tộc thiểu số, trẻ em nghèo hiếu học... Trong năm 2018 và những tháng đầu năm 2019, tuổi trẻ Công an huyện vận động được 420 phần quà, trị giá 94 triệu đồng, trao tặng gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các xã Minh Hưng, Quang Minh, Nha Bích, Thành Tâm. Phụng dưỡng người già neo đơn ở xã Minh Hưng 500 ngàn đồng/tháng. Tặng 200 phần quà dịp tết Trung thu trị giá 20 triệu đồng, cho học sinh nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Tuổi trẻ Công an huyện còn trao tặng 1 xe đạp trị giá 1,2 triệu đồng cho học sinh Trường THCS Minh Long; tặng 50 phần quà (cặp, vở) trị giá 5 triệu đồng cho học sinh Trường tiểu học Nha Bích; trao học bổng “Tiếp sức đến trường” cho 3 học sinh Trường THCS Minh Thành, trị giá 3,6 triệu đồng.

Chi đoàn Công an huyện Chơn Thành tặng quà hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn ở xã Quang Minh

Ngoài ra, Đoàn thanh niên Công an huyện tham gia nhiều hoạt động do Huyện đoàn phát động như tổ chức sân chơi lưu động trong dịp hè cho trẻ em; tham gia đội hình “Tiếp sức mùa thi” phát cơm, nước đến từng học sinh, hỗ trợ chở thí sinh đến điểm thi. Bên cạnh đó, tuổi trẻ Công an huyện còn tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”, kết quả đã phối hợp xây dựng 2 công trình “Thắp sáng đường quê” tại 2 xã Minh Thắng và Nha Bích trị giá 40 triệu đồng; phối hợp xây dựng 1 căn nhà “Khăn quàng đỏ” trị giá 80 triệu đồng cho học sinh nghèo học giỏi tại xã Minh Long.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”, tuổi trẻ Công an huyện tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng theo 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. ĐVTN đã đăng ký tự nguyện làm thêm 150 buổi vào buổi tối và thứ bảy, chủ nhật để đẩy nhanh tiến độ giải quyết công việc. Tổ chức 50 buổi tuyên truyền pháp luật về ma túy, an toàn giao thông cho người dân, phát 1.000 tờ rơi. Trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, ĐVTN chi đoàn đã không ngại khó khăn, nguy hiểm, đeo bám địa bàn, quản lý đối tượng. Qua đó, góp phần triệt phá 30 tụ điểm đánh bạc, mại dâm; bắt giữ 200 đối tượng phạm pháp hình sự, ma túy; tham gia tuần tra đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Đại úy Đỗ Văn Liên, Bí thư Chi đoàn Công an huyện, cho biết: “Tuổi trẻ Công an huyện luôn phát huy tinh thần xung kích trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự địa bàn. Thời gian tới, tuổi trẻ Công an huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động xung kích vì cộng đồng; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ để phục vụ công tác tốt hơn”.

Với những hoạt động ý nghĩa, qua thực tiễn công tác đã có 230 lượt ĐVTN đạt thành tích chiến sĩ tiên tiến, được các cấp tặng bằng khen, giấy khen. Tuổi trẻ Công an huyện được Huyện ủy Chơn Thành tuyên dương, tặng giấy khen đạt thành tích tốt trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2018.

Đỗ Trình

  • Từ khóa
82630

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu