Thứ 4, 17/04/2024 05:48:07 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:06, 09/01/2014 GMT+7

Triệt xóa điểm mại dâm trá hình

Thứ 5, 09/01/2014 | 14:06:00 3,184 lượt xem

Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 2-1, một tổ công tác của Công an thị xã Đồng Xoài kiểm tra hành chính nhà nghỉ Hoa Mai, thuộc ấp 1, xã Tiến Hưng do Đàm Văn Hòa (1973), ngụ cùng địa chỉ làm chủ. Tại phòng số 2 và số 4 có 2 cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm. Các đối tượng khai nhận, khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, có hai thanh niên đến quán cà phê Giọt Đắng tại khu phố Tân Trà, phường Tân Xuân do Nguyễn Thị Xoan (1972), trú ấp 2, xã Tiến Hưng làm chủ để uống bia và mua dâm. Hai thanh niên hỏi bà Xoan có gái bán dâm không thì bà Xoan nói có, rồi gọi điện thoại cho N.T.K. Thuyên (1980), trú huyện Đồng Phú đến bán dâm. Thuyên thỏa thuận giá bán dâm là 300 ngàn đồng/ lần rồi đi chở thêm N.T.A.H (1963), trú quận 11, TP. Hồ Chí Minh (ở trọ gần quán) đến bán dâm. Hai thanh niên đưa 600 ngàn tiền mua dâm và 70 ngàn tiền công gọi gái cho Thuyên (20 ngàn đồng) và bà Xoan (50 ngàn đồng) rồi chở nhau đến nhà nghỉ Hoa Mai mua bán dâm.

Công an thị xã Đồng Xoài đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Xoan và N.T.K. Thuyên để xác minh làm rõ về hành vi môi giới mại dâm. Các đối tượng còn lại cho gia đình bảo lãnh để tiếp tục xác minh xử lý.

ANBP

  • Từ khóa
25950

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu