Thứ 6, 29/03/2024 19:42:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:19, 18/01/2014 GMT+7

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh - Những kỷ niệm không phai mờ

Thứ 7, 18/01/2014 | 08:19:00 4,197 lượt xem
Ngôi nhà nơi Đại tướng Nguyễn Chí Thanh sinh ra và lớn lên tại làng Niêm Phò, xã Quảng Thọ, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế.Chủ tịch Hồ Chí Minh và đồng chí Nguyễn Chí Thanh - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị  với các đồng chí lãnh đạo của Đảng tại chiến khu Việt Bắc, tháng 3 năm 1951. Gia đình đồng chí Nguyễn Chí Thanh và các đồng chí phục vụ tại chiến khu Việt Bắc năm 1953.Đồng chí Nguyễn Chí Thanh, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị  cùng Bộ Tư lệnh chuẩn bị cho chiến dịch Đông Xuân 1953-1954.Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Nguyễn Chí Thanh  thăm nước Cộng hòa Grudia (Liên xô cũ), năm 1958.Đại tướng Nguyễn Chí Thanh – Trưởng ban Nông nghiệp Trung ương thăm ruộng lúa tăng vụ  của Hợp tác xã Quảng Trung, huyện An Lão - Kiến An, Hải Phòng tháng 3-1962.Đồng chí Nguyễn Chí Thanh cấy lúa với bà con xã viên, tháng 1 năm 1962.Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Thượng tướng Văn Tiến Dũng  với cán bộ quân sự cao cấp nước ngoài, năm 1963.Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trao đổi công việc với Thiếu tướng Chu Huy  Mân  trước khi vào chiến trường miền Nam, năm 1964.Đại tướng Nguyễn Chí Thanh xem bản đồ tác chiến tại Tràng Lớn, khu vực Cà Tum, tháng 5 năm 1965.Đại tướng Võ Nguyên Giáp và Đại tướng Nguyễn Chí Thanh trao đổi về tình hình chiến sự ở miền Nam, ngày 15/7/1967.Gia đình đồng chí Nguyễn Chí Thanh tại số nhà 34 phố Lý Nam Đế, Hà Nội.

Nguồn CPV

  • Từ khóa
10714

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu