Thứ 7, 20/04/2024 02:11:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 06:15, 09/11/2018 GMT+7

Tuổi trẻ Bình Long xung kích tình nguyện vì cộng đồng

Thứ 6, 09/11/2018 | 06:15:00 234 lượt xem
BP - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thời gian qua, tổ chức đoàn thanh niên các cấp tại thị xã Bình Long đã có nhiều việc làm thiết thực, tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, ý thức rèn luyện, tu dưỡng của từng đoàn viên, thanh niên. Tuổi trẻ Bình Long sẵn sàng xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, vì sự phát triển của quê hương, đất nước.

Chị Nguyễn Thị Luận, Phó bí thư Thị đoàn Bình Long cho biết: Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Thị đoàn đã xây dựng và triển khai kế hoạch đến các cơ sở đoàn. Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ sở đoàn trực thuộc tổ chức học tập và làm theo Bác với phương châm “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “học đi đôi với làm theo”. Đề cao tính gương mẫu, nêu gương của người đứng đầu cơ sở đoàn trực thuộc. Tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, nói không đi đôi với làm, thiếu trung thực. Đồng thời cho các cơ sở đoàn - hội - đội đăng ký học và làm theo Bác bằng những việc làm, hành động cụ thể. Qua đó, 100% cơ sở đoàn thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Bình Phước học tập và làm theo lời Bác”, với nội dung phong phú, đa dạng. Cụ thể như: viết báo tường, tọa đàm; hoàn thành trên 200 cuốn “Nhật ký làm theo lời Bác”; xây dựng được 38 “Tủ sách tuổi hồng”, “Tủ sách Bác Hồ” trưng bày nhật ký và những đầu sách về cuộc đời, sự nghiệp của Bác; tổ chức 17 hội thi kể chuyện về Bác...

Thị đoàn Bình Long tổ chức khánh thành cầu thanh niên tại xã Thanh Lương

Cơ quan Thị đoàn xây dựng Quỹ “Tiếp bước đến trường”, mỗi ngày 1 cán bộ, đoàn viên hỗ trợ 1.000 đồng nhận đỡ đầu 1 học sinh hoàn cảnh khó khăn 300 ngàn đồng/tháng. Tiếp tục duy trì mô hình “Phòng khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người nghèo” hoạt động vào thứ bảy hằng tuần tại Trung tâm Y tế Bình Long, duy trì hoạt động Câu lạc bộ “Vì ngày mai tươi sáng”. Đến nay, câu lạc bộ đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ 12 thanh niên mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng; thành lập 14 mô hình tổ hợp tác của thanh niên giúp nhau làm kinh tế...; hỗ trợ vốn khởi nghiệp cho 4 thanh niên nông thôn với tổng 120 triệu đồng, trao căn nhà “Khăn quàng đỏ” tặng 1 học sinh, trị giá 40 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Đoàn phường Phú Đức duy trì mô hình “Tổ dịch vụ nghề nghiệp”, “Tổ công tác xã hội” đã tạo việc làm cho 15 thanh niên, hỗ trợ 3 hộ nghèo trên địa bàn phường, mỗi hộ 300 ngàn đồng/tháng; nấu 400 suất cháo dinh dưỡng/tháng cho người nghèo trị giá 4 triệu đồng/tháng. Anh Nguyễn Thành Công, thành viên Tổ dịch vụ nghề nghiệp cho biết: “Trước đây công việc bấp bênh, từ ngày tôi tham gia tổ được đoàn viên thanh niên giúp đỡ nên công việc ổn định, thu nhập cũng tăng lên, cuộc sống gia đình được cải thiện”.

Đoàn xã Thanh Lương thực hiện nhiều công trình ý nghĩa, như: Xây dựng “Cầu thanh niên”, 1 căn nhà cho hộ khó khăn về nhà ở, sơn sửa 2 căn nhà cho hội viên thanh niên; xây dựng sân bóng chuyền, bóng rổ tại Trường tiểu học - THCS Kim Đồng, tổng trị giá hơn 110 triệu đồng và hằng tuần phát cơm từ thiện tại bếp ăn Trung tâm Y tế thị xã. Đoàn xã Thanh Phú thì có công trình “Lò đốt rác” và xây dựng tuyến đường thanh niên tự quản (trồng hoa 2 bên đường và dựng cột đèn chiếu sáng) trị giá 12 triệu đồng, đang phát huy hiệu quả thiết thực...

Thực hiện phương châm “Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, bệnh nhân về dặn dò chu đáo”, 20 đoàn viên thanh niên trong Đội thanh niên xung kích đoàn cơ sở Trung tâm Y tế thị xã luôn đi sớm 15 phút, về trễ 15 phút để đảm bảo hướng dẫn tận tình người bệnh với trên 500 lượt bệnh nhân/ngày; duy trì thực hiện mô hình “Ngân hàng máu sống” với 118 đoàn viên thanh niên tham gia để cứu giúp bệnh nhân kịp thời. Bác sĩ Phan Văn Phòng, Bí thư Đoàn cơ sở Trung tâm Y tế thị xã cho biết: Đa số đoàn viên thanh niên là y, bác sĩ. Thực hiện cuộc vận động “Tuổi trẻ Bình Long học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đoàn cơ sở trung tâm chọn học tập và làm theo Bác gắn với công việc chuyên môn, giúp đoàn viên thanh niên phát huy năng lực, tính chủ động qua mỗi việc làm cụ thể.

Phó bí thư Thị đoàn Bình Long Nguyễn Thị Luận cho biết thêm: Để thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Tuổi trẻ Bình Long học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thời gian tới Ban Thường vụ Thị đoàn tiếp tục đẩy mạnh giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ; song song đó, quan tâm khơi dậy tinh thần thi đua, xung kích của tuổi trẻ bằng việc tổ chức các phong trào hành động cách mạng, tạo môi trường, động lực để đoàn viên, thanh thiếu nhi phấn đấu học tập và làm theo gương Bác.

Văn Tâm

  • Từ khóa
82235

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu