Thứ 6, 29/03/2024 22:08:06 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thể thao 10:22, 17/07/2017 GMT+7

Tuấn Anh chấn thương, ác mộng SEA Games 2015 trở lại?

Nguồn TTXVN
Thứ 2, 17/07/2017 | 10:22:00 213 lượt xem
BPO - Tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh đã không thể tham dự buổi tập chiều 16-7 của U22 Việt Nam vì chấn thương. Chấn thương của Tuấn Anh đến chỉ ba ngày trước thời điểm khởi tranh vòng loại Giải U23 châu Á 2018.

Tuấn Anh chấn thương chỉ ba ngày trước khi AFF Cup 2008 khởi tranh

Tiền vệ của Hoàng Anh Gia Lai phải rời sân tập ngay sau phần khởi động trong buổi tập chiều qua. Toàn bộ thời gian còn lại của buổi tập, tiền vệ này phải ngồi ngoài, tập một mình với dây chun cùng chuyên gia thể lực Pablo Sawicky. Chẩn đoán ban đầu cho thấy Tuấn Anh bị giãn cơ.

Trước Tuấn Anh, tiền vệ Đức Huy của Hà Nội FC cũng bị lật cổ chân trong buổi tập chiều 15-7 của U22 Việt Nam. Như vậy, đội bóng đã có hai chấn thương chỉ trong một thời gian ngắn ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyên nhân dẫn tới các chấn thương đến từ chất lượng mặt cỏ tại sân Thống Nhất. Huấn luyện viên Hữu Thắng thừa nhận: “Mặt sân ở Thành phố Hồ Chí Minh khác hoàn toàn với mặt sân mà đội được tập ở Hà Nội. Vì thế, chúng tôi phải di chuyển đến đây sớm hơn để làm quen với điều kiện thi đấu. Mặt sân quá xấu có thể là lý do để các học trò của tôi như Đức Huy gặp vấn đề về chấn thương và hôm nay là Tuấn Anh.”

Chấn thương của bộ đôi này đến chỉ vài ngày trước khi U22 Việt Nam bước vào trận gặp U22 Timor-Leste hôm 19-7 tới. Thêm một lần nữa trong sự nghiệp thi đấu quốc tế của mình, Tuấn Anh chấn thương ngay trước thềm giải đấu lớn.

Suốt từ năm 2015 tới nay, Tuấn Anh chưa dự trọn vẹn một giải đấu chính thức nào cùng U23 và tuyển quốc gia Việt Nam do chấn thương. Anh vắng mặt ở SEA Games 2015, không hồi phục kịp tại AFF Cup 2016 và mới trở lại hồi đầu tháng ​Năm vừa qua. Lần duy nhất Tuấn Anh không chấn thương là ở vòng chung kết Giải U23 châu Á 2016. Nhưng lúc ấy, anh bị huấn luyện viên Toshiya Miura cho ngồi ngoài và chỉ vào sân trận cuối cùng.

Tiền vệ sáng tạo của Hoàng Anh Gia Lai là cầu thủ quan trọng bậc nhất trong chiến thuật của U22 Việt Nam. Nhiều người tin rằng thất bại của đội tuyển ở AFF Cup có nguyên nhân quan trọng tới từ sự vắng mặt của Tuấn Anh.

  • Từ khóa
104712

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu