Thứ 7, 20/04/2024 20:17:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:11, 21/02/2018 GMT+7

Tử vong vì bất cẩn

Thứ 4, 21/02/2018 | 16:11:00 134 lượt xem
BP - Ngày 20-2, Công an huyện Lộc Ninh cho biết đã kết luận nguyên nhân tử vong của nạn nhân Nguyễn Văn Thuyền (1986), trú thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, tạm trú ấp 1, xã Lộc Thuận (Lộc Ninh) là do bị điện giật trong khi sử dụng khoan điện bắn tôn.

Trước đó, khoảng 11 giờ ngày 13-2, chị Hà Thị Thanh (1984), trú ấp 1, xã Lộc Thuận đến nhà anh Nguyễn Văn Thuyền để xin lá mơ thì nghe con gái 6 tuổi của anh Thuyền nói anh Thuyền bị té. Nghe vậy, chị Thanh gọi ông Nguyễn Công Bách (1954) và anh Hà Xuân Điền (1992) cùng trú ấp 1 đến. Khi tới nơi thì phát hiện anh Thuyền nằm dưới nền xi măng, kế bên có 1 cái khoan điện dùng để bắn vít. Được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng anh Thuyền đã tử vong.

Văn Thủy

  • Từ khóa
33765

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu