Thứ 3, 16/04/2024 12:59:02 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:52, 19/07/2019 GMT+7

Tử vong sau 3 ngày bị con ruột đạp vào bụng

V.Thủy - H.Yến - N. Sỹ
Thứ 6, 19/07/2019 | 14:52:00 356 lượt xem
BPO - Ngày 19-7, Công an huyện Bù Đăng cho biết đã phối hợp với các đơn vị chức năng hoàn tất khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi trong vụ án xảy ra tại thôn Đăng Lang, xã Đắk Nhau, huyện Bù Đăng.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 14-7, Điểu Long (sinh ngày 24-6-2002) trú thôn Đăng Lang, xã Đắk Nhau cãi nhau với ông Điểu Thon (1976, là cha ruột của Long). Long dùng chân đạp một cái vào bụng ông Thon và dùng tay xô ông Điểu Thon ngã xuống đất. Thấy vậy, người nhà chạy đến can ngăn nên không tiếp tục xảy ra ẩu đả.

Lực lượng công an đến nhà ông Điểu Thon tiến hành điều tra

Một lúc sau, ông Điểu Thon kêu đau bụng nên người nhà đưa đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) cấp cứu nhưng đến khoảng 19 giờ ngày 17-7 ông Điểu Thon tử vong. Nguyên nhân xác định là do ông Điểu Thon bị vỡ ruột gây nhiễm trùng, nhiễm độc, suy đa tạng dẫn đến tử vong.

Điểu Long tại cơ quan công an

Hiện Công an huyện Bù Đăng đã bắt giữ Điểu Long để tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

  • Từ khóa
35396

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu