Thứ 7, 20/04/2024 09:45:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:12, 17/09/2018 GMT+7

Từ nghiện đến phạm tội vì “hàng đá”

ANBP
Thứ 2, 17/09/2018 | 10:12:00 157 lượt xem

BP - Ngày 16-9, Công an huyện Đồng Phú cho biết đã kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ án “Tàng trữ trái phép chất ma túy” xảy ra ngày 7-11-2017, tại thị trấn Tân Phú (Đồng Phú) sang Viện kiểm sát nhân dân huyện để đề nghị truy tố Phạm Đức Thịnh (1977, trú ấp Chợ, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú).

Theo hồ sơ, 8 giờ ngày 7-11-2017, lực lượng công an kiểm tra hành chính hộ anh Lê Minh Trực (1978, thuộc tổ 7, khu phố Tân An, thị trấn Tân Phú), phát hiện trong nhà có 3 người gồm: Phạm Đức Thịnh, Trịnh Thị Huyền (2000, trú ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến) và Hồ Thị Kim Hoa (2002, trú tỉnh Kiên Giang). Khi thấy công an, Thịnh ném xuống đất 1 hộp có 21 ống nhựa chất tinh thể màu trắng. Sau hơn 9 tháng điều tra, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã kết luận tang vật do Thịnh tàng trữ là chất methaphetamin, nặng 2,7432g. Thịnh khai nhận đã mua số ma túy này về cất giấu để sử dụng và bán kiếm lời.

  • Từ khóa
34336

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu