Thứ 6, 29/03/2024 05:13:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 08:16, 26/02/2019 GMT+7

Từ 5-4, muốn làm chủ hụi phải thông báo đến UBND cấp xã

Thứ 3, 26/02/2019 | 08:16:00 1,846 lượt xem
BP - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 19/2019/NĐ-CP quy định về nguyên tắc tổ chức họ, hụi, biêu, phường (gọi tắt là họ); điều kiện làm thành viên, chủ họ; gia nhập, rút khỏi họ; văn bản thỏa thuận về họ; thứ tự lĩnh họ, lãi suất; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của thành viên, chủ họ.

Theo quy định tại nghị định này, chủ họ (hụi) phải thông báo bằng văn bản cho UBND cấp xã nơi cư trú về việc tổ chức dây họ khi thuộc một trong các trường hợp sau: Tổ chức dây họ có giá trị các phần họ tại một kỳ mở họ từ 100 triệu đồng trở lên; tổ chức từ 2 dây họ trở lên.

Về nội dung văn bản thông báo: Họ, tên, số chứng minh nhân dân hoặc số căn cước công dân hoặc số hộ chiếu, ngày, tháng, năm sinh, nơi cư trú của chủ họ; thời gian bắt đầu và kết thúc dây họ; tổng giá trị các phần họ tại kỳ mở họ; tổng số thành viên.

Trường hợp thông tin về dây họ đã được thông báo theo quy định như trên mà có sự thay đổi thì chủ họ phải thông báo bổ sung bằng văn bản cho UBND cấp xã nơi cư trú về việc thay đổi đó. Chủ họ không thực hiện quy định này thì bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định pháp luật.      

Những nội dung quy định nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 5-4-2019.

PV

  • Từ khóa
23316

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu