Thứ 4, 24/04/2024 10:27:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:13, 05/12/2014 GMT+7

Truy bắt 2 đối tượng trộm chó

Thứ 6, 05/12/2014 | 16:13:00 4,766 lượt xem
BPO - Rạng sáng nay (5-12), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Chơn Thành phối hợp với công an hai xã Minh Thắng, Minh Lập đã bắt giữ hai đối tượng trộm chó là Lưu Thái Thủy (1981), trú khu phố Bình An, phường An Lộc, thị xã Bình Long và Bùi Văn Tài (1985), trú thôn 1, xã Long Hưng, huyện Bù Gia Mập.

Thời gian gần đây, trên địa bàn các xã Nha Bích, Minh Thành, Minh Thắng, huyện Chơn Thành thường xuyên xảy ra nạn trộm chó. Các đối tượng thường chọn thời điểm đêm khuya và gần sáng, lúc người dân mất cảnh giác để ra tay. Trước tình hình đó, Công an huyện Chơn Thành đã tăng cường tuần tra mật phục truy bắt các đối tượng.

Tang vật dùng để trộm chó của các đối tượng

Khoảng 3 giờ 30 phút sáng nay (5-12), khi tuần tra đến cầu Xa Cát (xã Nha Bích), đội tuần tra Công an huyện phát hiện hai đối tượng chạy xe mô tô tốc độ cao hướng từ huyện Chơn Thành về thị xã Đồng Xoài, trên xe chở một bao tải màu đỏ.

Nghi là đối tượng trộm chó, đội tuần tra đuổi theo, đồng thời báo cho công an hai xã Minh Thắng và Minh Lập chốt chặn tại khu vực cầu suối Dung (xã Minh Lập).

Khi qua cầu khoảng 10m, do tránh lực lượng chức năng và chạy với tốc độ cao nên hai đối tượng bị ngã. Thừa cơ hội, một tên nhanh chân bỏ trốn. Đối tượng còn lại gãy tay nên bị bắt tại chỗ cùng tang vật gồm xe Exciter biển số 61N9-8933, một mã tấu dài 1,2m, một bộ chích điện, ná thun, chai ớt bột, đèn pha và một bao chó 5 con bị bắn điện chết, trọng lượng khoảng trên 70kg.

Công an hai xã Minh Thắng và Minh Lập tiếp tục truy lùng, vây bắt đối tượng còn lại. Đến khoảng 5 giờ 30 phút, tại ấp 5, xã Minh Thắng, công an đã bắt được đối tượng.

Đối tượng Bùi Văn Tài cùng tang vật tại Công an huyện Chơn Thành

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận đã bắt trộm 5 con chó ở xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành và xã Tân Khai, huyện Hớn Quản, đang đưa sang thị xã Đồng Xoài tiêu thụ. Đối tượng Lưu Thái Thủy đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản; Bùi Văn Tài khai đây là lần đầu tham gia. Công an huyện Chơn Thành đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Thiếu tá Bùi Bá Dũng, Đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Chơn Thành cho biết: Trước đây các đối tượng thường dùng bả đánh chó, nhưng gần đây chúng dùng súng điện bắn và sẵn sàng bắn trả lực lượng chức năng khi bị truy đuổi. Manh động hơn, chúng còn mang theo ớt bột, đèn pha, mã tấu để đối phó.

Minh Thùy

  • Từ khóa
27906

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu