Thứ 6, 19/04/2024 22:15:17 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 16:40, 07/11/2013 GMT+7

Trường tiểu học Thanh Hòa: Điển hình về công tác xã hội hóa giáo dục

Thứ 5, 07/11/2013 | 16:40:00 639 lượt xem

Tháng 12-2005, trường Tiểu học Thanh Hòa (Bù Đốp) được tách ra từ trường Tiểu học Thanh Bình A. Những năm đầu mới tách, trường gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là cơ sở vật chất. Với 5 điểm trường có nhiều phòng học tạm, ngay cả phòng làm việc của Ban giám hiệu cũng phải mượn tạm nhà của dân.

   
Các đại biểu tại lễ trao tặng 4 phòng học tại trường Tiểu học Thanh Hòa

Tuy nhiên, đến nay cơ sở vật chất trường Tiểu học Thanh Hòa đã khang trang hơn. Hiện trường đã có 18 phòng học cấp bốn ở 5 điểm trường. Đặc biệt là điểm trường chính có thêm 4 phòng học mới được đưa vào sử dụng từ ngày 5-9-2013.

Trường đã tích cực vận động các nhà hảo tâm được 500 triệu đồng để xây dựng phòng học và 80 bộ bàn ghế học sinh. Ngoài ra, đầu năm học mới, trường còn được tặng 50 phần quà cho học sinh nghèo hiếu học. Đây là nguồn động viên, khích lệ rất lớn, giúp các em có điều kiện đến trường, học tập tốt hơn.

Trước đây, con đường từ cổng vào lớp học luôn lầy lội vào mùa mưa, bụi mù mịt vào mùa nắng, nhưng nay con đường đã được đổ bê tông chắc chắn với tổng kinh phí 80 triệu đồng, trong đó cha mẹ học sinh hỗ trợ 55 triệu đồng. Số tiền còn lại do trường vận động các cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm trên địa bàn huyện.

 Năm học 2013-2014, trường tiếp tục vận động sự hỗ trợ của cha mẹ học sinh để tăng diện tích bê tông sân trường và làm mái hiên các phòng học. Mặc dù số tiền hỗ trợ chưa nhận được đầy đủ nhưng trường đã mạnh dạn hợp đồng với các nhà thầu xây dựng, cửa hàng vật liệu để thanh toán trước 50% kinh phí. Số còn lại sẽ thanh toán dần vào cuối năm học.

Đối với các điểm trường lẻ, trường cũng thực hiện công tác xã hội hóa, huy động sức người, sức của từ nhân dân để xây dựng trường khang trang hơn. Ở điểm ấp 3, năm học 2010-2011, trường đã vận động làm hơn 150m hàng rào tạm bằng kẽm gai để bảo quản cơ sở vật chất tốt hơn.

Bên cạnh huy động mọi lực lượng xã hội đóng góp công sức, vật chất, tiền của cùng Nhà nước chăm lo xây dựng cơ sở vật chất, các điều kiện cho hoạt động giáo dục, trường còn thường xuyên giữ mối liên hệ chặt chẽ với gia đình học sinh và cộng đồng. Nhờ vậy, trường luôn nhận được sự hỗ trợ, đồng thuận của đa số cha mẹ học sinh. Là một trong những đơn vị khó khăn nhất trong các trường tiểu học của huyện, nhưng với những nỗ lực của trường trong việc vận động xã hội hóa, Tiểu học Thanh Hòa đang dần ổn định về cơ sở vật chất, hướng tới nâng cao chất lượng giáo dục.

Nguyễn Việt Phong

  • Từ khóa
83493

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu