Thứ 6, 29/03/2024 14:35:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 11:00, 29/03/2018 GMT+7

Trường THPT Trần Phú - Điển hình trong học và làm theo Bác

Thứ 5, 29/03/2018 | 11:00:00 2,658 lượt xem

BP - Thầy Phạm Hồng Thuận, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng cho biết: Trụ sở Trường THPT Trần Phú (Hớn Quản) xây dựng và đưa vào sử dụng đầu năm học 2012-2013. Trong khuôn viên 4 ha, trường gồm 3 dãy lầu với 30 phòng học, 8 phòng chức năng, 14 phòng hiệu bộ và phần lớn trang thiết bị được đầu tư hiện đại. Với quy mô này, trường có thể phục vụ dạy học trên 1.500 học sinh nhưng đến nay vẫn chỉ có 665 học sinh/19 lớp. So với cơ sở vật chất hiện có, trường còn dư 11 phòng học. Địa bàn tuyển sinh của trường khá rộng gồm 4 xã: Tân Hưng, Tân Lợi, Thanh An, An Khương nhưng chất lượng đầu vào lớp 10 luôn đứng top cuối tỉnh và số lượng tuyển sinh không đạt chỉ tiêu trên giao. Nguyên nhân là vùng tuyển sinh của đơn vị phần lớn ở gần các trường có bề dày chất lượng tại trung tâm thị xã Bình Long như: THPT Nguyễn Huệ, THPT Bình Long, THPT chuyên Bình Long. Mặt khác, khu vực gần trường dân ở thưa, kinh tế - xã hội, dịch vụ mua bán chậm phát triển nên phần lớn con em gia đình có điều kiện, học sinh khá, giỏi đều không đăng ký tuyển sinh vào trường mà theo học ở các trường khác. Trừ những em không bị điểm liệt, số còn lại đều tuyển vào trường nhưng lượng học sinh vẫn ít. Ngoài chất lượng đầu vào thấp, phần lớn học sinh của trường là con em gia đình khó khăn. Nhiều em nhà cách trường 20km nên phải đi học từ lúc 5 giờ sáng.

Trao học bổng khuyến học - khuyến tài tặng học sinh nghèo vượt khó học tốt dịp xuân Mậu Tuất 2018

Trường hiện có 58 cán bộ, giáo viên, nhân viên nhưng tới 45 người ở lại trường do chưa có nhà riêng, trong khi trường chỉ có 12 nhà công vụ. Số nhà này ưu tiên cho những giáo viên đã lập gia đình, nuôi con nhỏ, số còn lại tận dụng các phòng chờ của giáo viên để ở tạm. Một số giáo viên cho biết, ở đây muốn thuê nhà cũng khó, vì khu vực này không có nhà cho thuê.

Mặc dù đời sống cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường còn nhiều khó khăn nhưng học và làm theo Bác, tập thể nhà trường đã có những việc làm cụ thể, phù hợp thực tiễn. Năm đầu (2011) khi thực hiện Chỉ thị số 03, Chi bộ xây dựng chuyên đề “Vườn cây ơn Bác”, mỗi lớp làm 1 khu vườn mang tên bút danh, bí danh của Bác; làm báo tường (2012), làm báo ảnh và kể mẩu chuyện về Bác trước tập thể lớp trong các tiết sinh hoạt chủ nhiệm (2013), đăng ký một việc làm cụ thể hằng tháng (2014, 2015). Đối với tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các mẩu chuyện trước cuộc họp hội đồng sư phạm. Những mẩu chuyện của học sinh, giáo viên được quay phim lại và chọn lọc đưa lên website của trường làm tư liệu học tập, trau dồi kỹ năng sống cho mọi người.

Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017, trường có 168 học sinh đậu tốt nghiệp, đạt 100%, trong đó 5 em trên 25 điểm theo khối thi đại học. Kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp tỉnh, kỳ thi Olympic 19-5 cấp tỉnh..., đơn vị luôn đứng 15/32 trường THPT trong toàn tỉnh. Tập thể trường nhiều năm liền đạt danh hiệu Lao động xuất sắc và đứng top đầu cụm thi đua số 2 được UBND tỉnh tặng bằng khen.

Từ năm học 2016-2017 đến nay, Chi bộ trường phát động thực hành tiết kiệm trao học bổng tặng học sinh nghèo. Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên trích 20 ngàn đồng/tháng, học sinh góp 4.000 đồng/tháng. Toàn bộ kinh phí góp vào Quỹ Khuyến học của trường được hơn 40 triệu đồng/năm trao hàng chục suất học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó học tốt và trích một phần đóng góp Quỹ Khuyến học huyện.

Với những cách làm sáng tạo của trường, số học sinh bỏ học giảm (gần 1%/năm), học sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 ngày càng tăng (mỗi năm tăng từ 20-30 em), chất lượng giáo dục năm sau cao hơn năm trước. Từ năm 2012 đến nay, Chi bộ trường luôn đạt trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu, trở thành điển hình trong học và làm theo Bác giai đoạn 2012-2015 và năm 2016 của huyện Hớn Quản. Bí thư Chi bộ trường Phạm Hồng Thuận, Bí thư Đoàn trường Lê Quang Trị, cô Lâm Thị Sóc Non và các em: Hoàng Thị Thanh Tâm, lớp 12A3; Lê Thị Thu Hiền, lớp 12A4... là những cá nhân điển hình làm theo gương Bác được các cấp tuyên dương, khen thưởng.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
2095

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu