Thứ 5, 28/03/2024 15:39:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 15:25, 05/12/2018 GMT+7

Trường THPT Lộc Thái tự hào tuổi 20

Thứ 4, 05/12/2018 | 15:25:00 911 lượt xem
BP - Được thành lập trên nền tảng của trường bán công, năm học 2017-2018, THPT Lộc Thái tròn tuổi 20 với niềm tự hào là trường cấp 3 đầu tiên của huyện Lộc Ninh đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 (năm 2014) và luôn trong top 10 trường THPT của tỉnh có chất lượng giáo dục tốt.

trong TOP TRƯỜNG CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TỐT

Năm học đầu tiên 1997-1998, Trường THPT bán công Lộc Ninh được thành lập góp phần giảm tải cho Trường THPT Lộc Ninh. Thầy Bùi Thanh Nam, Hiệu trưởng trường từ ngày thành lập đến khi nghỉ hưu (năm 2016), xúc động: Năm học đầu tiên, trường chỉ có 10 phòng học cấp 4, không có khu hiệu bộ và các phòng chức năng; 11 lớp (3 lớp cấp 2, 8 lớp cấp 3) với tổng 500 học sinh. Sân trường đất đỏ mùa mưa lầy lội, nắng bụi mù. Cán bộ, giáo viên có 9 người (1 hiệu trưởng, 5 giáo viên, 3 nhân viên). Khi đó, khó khăn nhất của trường là tuyển sinh đầu vào chất lượng thấp, học sinh chủ yếu ở các xã có địa bàn dân cư phân tán, xa trường, đi lại khó khăn.

Năm học 2006-2007, THPT bán công Lộc Thái chuyển đổi qua trường công lập thành THPT Lộc Thái theo chủ trương của Bộ GD-ĐT, đến năm 2012 chuyển về cơ sở mới tại ấp 6, xã Lộc Thái. Trường được xây dựng theo tiêu chí trường cấp 3 chuẩn quốc gia, với 36 phòng học, khu hiệu bộ, thư viện, phòng truyền thống, hội trường, nhà thể thao đa năng. Ngày 11-8-2014, THPT Lộc Thái là trường cấp 3 đầu tiên của Lộc Ninh được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Ngày 15-5-2017, trường được Giám đốc Sở GD-ĐT công nhận đạt tiêu chuẩn giáo dục cấp độ 1. Chủ tịch UBND tỉnh tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, năm học 2016-2017.

Các cựu học sinh của trường tặng hoa tri ân thầy cô giáoCác cựu học sinh của trường tặng hoa tri ân thầy cô giáo

20 năm, Trường THPT Lộc Thái đã đào tạo hơn 4.000 học sinh, trong đó 1.500 em đậu các trường cao đẳng, đại học. Trường có hơn 100 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên, trong đó 1 em đạt giải ba môn Văn quốc gia; nhiều em đạt giải khuyến khích cấp quốc gia các kỳ thi giải Toán và tiếng Anh qua mạng. Đơn vị luôn dẫn đầu các cuộc thi sáng tạo khoa học - kỹ thuật huyện Lộc Ninh; đoạt nhiều huy chương trong các kỳ hội khỏe Phù Đổng và hội thao quốc phòng - an ninh cấp tỉnh. THPT Lộc Thái trong top 10 trường THPT tốt nhất của tỉnh có tỷ lệ học sinh đậu cao đẳng, đại học cao, với điểm bình quân tăng dần, có năm xếp thứ 7/32 trường cấp 2-3 trong toàn tỉnh. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT trong 2 năm gần đây đạt 100%. Chỉ năm học 2018-2019, kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trường có 28 em đạt giải, trong đó 1 giải nhì, 10 giải ba, 17 giải khuyến khích, xếp thứ 6/34 trường THPT, THCS-THPT trong toàn tỉnh.

CHẮP CÁNH ƯỚC MƠ CHO HỌC SINH NGHÈO

Hiệu trưởng Hà Văn Sỹ cho biết: “Sinh nhật lần thứ 20”, Trường THPT Lộc Thái lần đầu tổ chức giao lưu gặp gỡ các cựu học sinh của trường với chương trình “Kết nối yêu thương”, góp thêm vào Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường”. 20 năm từ khi lớp học sinh đầu tiên của trường tốt nghiệp, hiện có em là doanh nhân, bác sĩ, kỹ sư, nhà giáo và nhiều em vẫn còn khó khăn. Tri ân thầy cô các em đã đóng góp Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” 81,2 triệu đồng...

Từ Quỹ “Tiếp bước cho em đến trường” đã trao học bổng tặng 20 học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trong đó 8 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng/suất, 10 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/suất; hỗ trợ 2 khóa học tiếng Anh cho 2 em trị giá 3,6 triệu đồng/em... Em Nguyễn Thị Thảo Sương, học sinh lớp 11C xúc động: “Nhận được sự quan tâm, chia sẻ của các anh chị đã tiếp cho em thêm nghị lực, niềm tin vào những điều tốt đẹp trong cuộc sống. Em sẽ cố gắng hơn nữa để vượt qua mọi khó khăn, học tập thật tốt”.

Thầy Trần Hồng Phước, Hiệu phó cho biết: “Từ năm học 2007-2008, Đoàn trường đã phát động xây dựng Quỹ học bổng “Tiếp sức cho em đến trường”. Với tinh thần tự nguyện, mỗi đoàn viên thanh niên ủng hộ 2.000 đồng/tháng và tăng lên 4.000 đồng/tháng từ năm học 2012-2013, mỗi năm quỹ thu được từ 25-30 triệu đồng. Hằng năm, trường đều trao học bổng tặng học sinh nghèo vượt khó, có thành tích học tập tốt, nhất là học sinh nghèo thi đậu các trường cao đẳng, đại học.

Truyền dạy kiến thức cho học sinh với tấm lòng và trách nhiệm nghề giáo, thầy cô Trường THPT Lộc Thái đã góp phần xây dựng đạo đức, nhân cách cho lớp lớp học trò để sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội. THPT Lộc Thái xứng đáng trong top đầu của ngành giáo dục Bình Phước. 

P. Hà

  • Từ khóa
88336

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu