Thứ 7, 20/04/2024 17:53:54 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:42, 29/11/2013 GMT+7

Trường THPT Lộc Thái: Đã về đích chuẩn quốc gia

Thứ 6, 29/11/2013 | 07:42:00 1,076 lượt xem

Tiền thân là trường bán công Lộc Ninh, thành lập năm 1997, trường THPT Lộc Thái tự hào là “trường cấp 3 trẻ, giáo viên trẻ” và trong top 10/32 trường cấp 3 giữ vững chất lượng giảng dạy. Thầy Bùi Thanh Nam, Hiệu trưởng cho rằng: Kinh nghiệm quản lý hiệu quả là khích lệ lòng yêu nghề, gắn bó với trường của đội ngũ giáo viên trẻ để họ cống hiến, áp dụng công nghệ tin học vào giảng dạy ở tất cả các bộ môn... Năm học 2013-2014, THPT Lộc Thái đã cán đích trường chuẩn quốc gia.


ĐÁNH THỨC NIỀM TỰ HÀO CỦA GIÁO VIÊN TRẺ

Với chất giọng trầm ấm và rõ ràng thầy giáo dạy Toán - chiến sĩ thi đua cấp tỉnh Hoàng An Dinh kể cho chúng tôi những dấu mốc thời gian của 14 năm gắn bó với trường THPT Lộc Thái: Năm 2000, thầy tốt nghiệp khoa Toán trường Đại học Sư phạm Huế. Trong một lần vào thăm dì ruột ở xã Lộc Điền (Lộc Ninh) thấy giáo viên dạy các môn tự nhiên ở đây còn thiếu nên thầy xin về giảng dạy. THPT Lộc Thái lúc đó đang là trường bán công, chất lượng đầu vào của học sinh thấp. 8 năm ở nhà tập thể nóng bức, chật chội nhưng thầy Dinh đã khẳng định được năng lực của mình: Năm thứ 2, đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường; năm 2008 đến nay là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, được UBND tỉnh tuyên dương gương điển hình giáo viên dạy giỏi 5 năm liền.


Tập thể cán bộ, giáo viên trường THPT Lộc Thái

Phương pháp giảng dạy của thầy Dinh là tập trung đầu tư chuyên môn, thường xuyên cập nhật tư liệu từ sách tham khảo, internet, ứng dụng công nghệ tin học. 14 năm dạy học, thầy Dinh đã có 7 sáng kiến kinh nghiệm cấp trường và 5 cấp tỉnh (1 loại B, 4 loại C). Sáng kiến hiệu quả được áp dụng rộng rãi trong giảng dạy của thầy Dinh là Sử dụng phần mềm KaB 3D trong dạy hình học không gian (giải B cấp tỉnh).

35 năm trước (1978), thầy Bùi Thanh Nam tốt nghiệp khoa Sinh trường Đại học Sư phạm Huế, xung phong vào Nam dạy học và gắn bó với huyện biên giới Lộc Ninh. Thầy Nam là Hiệu trưởng trường THPT Lộc Thái từ khi thành lập. Thầy luôn mong muốn có đội ngũ giáo viên trẻ vì lớp trẻ giỏi công nghệ tin học, muốn khẳng định mình, có tinh thần cầu tiến. Trẻ nhưng phải xác định tư tưởng gắn bó lâu dài để cống hiến. Trong xây dựng đội ngũ giáo viên dạy giỏi, trường THPT Lộc Thái khuyến khích bằng cách tạo môi trường thuận lợi cho giáo viên cống hiến và đánh thức niềm tự hào của người thầy. Để đánh giá chất lượng giảng dạy, trường tổ chức hội thi giáo viên giỏi 2 lần/năm, có sơ kết, tổng kết.

CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ỔN ĐỊNH

THPT Lộc Thái là trường cấp 3 đầu tiên của huyện Lộc Ninh được chọn xây dựng trường chuẩn quốc gia năm 2013. 16 năm thành lập, trong đó 10 năm ở hệ bán công, 15 năm cơ sở vật chất thiếu thốn, nhưng khó nhất là học sinh đầu vào, vì trường Lộc Thái không thi tuyển mà đón nhận hết các em, cả những em trường khác không tuyển.

16 năm qua, THPT Lộc Thái đã đào tạo hơn 3.000 học sinh, trong đó khoảng 1.000 em thi đậu vào các trường cao đẳng, đại học. Trường có 98 em đạt học sinh giỏi cấp tỉnh trở lên, trong đó 1 em giải ba văn quốc gia; 2 em giải khuyến khích IOE quốc gia; 4 em giải Violypic quốc gia (3 bạc, 1 khuyến khích); 34 em đoạt huy chương trong các kỳ hội khỏe Phù đổng và hội thi quốc phòng an ninh cấp tỉnh.
 
Năm học 2012-2013, tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 92,6%, học lực giỏi đạt 8,9% và khá 44,1%; 16 giải học sinh giỏi cấp tỉnh; 8 giải tiếng Anh, Toán trên internet cấp tỉnh và 6 giải quốc gia; 14 giải kỳ thi Olympic cấp tỉnh khối 10, 11, đứng thứ 4/32 trường THPT trong tỉnh.

Tự hào của trường THPT Lộc Thái là 2 năm liền (2010-2011 và 2011-2012), tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 100%; 5 năm liền chất lượng giáo dục luôn ổn định, nằm top 10/32 trường cấp 3 tốt nhất toàn tỉnh. Trường có tỷ lệ học sinh đậu cao đẳng, đại học cao, với điểm bình quân tăng dần, từ 10,5 điểm năm 2008-2009 tăng dần đạt 12,79 điểm năm 2012-2013, xếp thứ 7/32 trường toàn tỉnh. Năm học này trường phấn đấu đạt điểm thi cao đẳng, đại học bình quân bằng điểm sàn đại học (13 điểm). Thầy Nam cho rằng, đây là điểm đánh giá chất lượng giáo dục “đắt” nhất của các trường THPT.

Năm 2012, trường Lộc Thái chuyển về cơ sở mới theo tiêu chí trường cấp 3 chuẩn quốc gia, với 36 phòng học, khu hiệu bộ, thư viện, phòng truyền thống, hội trường, nhà thể thao đa năng khang trang... Nhờ đó trường tổ chức dạy 2 buổi phụ đạo tại trường, giáo viên không dạy thêm ở nhà; phát triển phòng học bộ môn; ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin của phòng máy, học sinh được học trực tiếp thí nghiệm, ra đề thi theo hướng mở...

Hiện cơ sở vật chất của trường chuẩn Lộc Thái đã hoàn chỉnh, chất lượng giáo dục chỉ thiếu tiêu chí tỷ lệ học sinh lên lớp đạt 95% theo quy định. Như vậy, THPT Lộc Thái đã cán đích trường chuẩn quốc gia trong năm 2013 theo quyết định của UBND tỉnh.

Phương Hà

  • Từ khóa
83599

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu