Thứ 7, 20/04/2024 07:36:59 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 10:40, 18/11/2016 GMT+7

Trường THPT chuyên Bình Long kỷ niệm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam

Hoài Thi
Thứ 6, 18/11/2016 | 10:40:00 291 lượt xem
BPO - Ngày 17-11, Trường THPT chuyên Bình Long đã tổ chức lễ kỷ niệm 34 năm Ngày nhà giáo Việt Nam (20-11-1982 - 20-11-2016).

Các đồng chí: Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Tấn Hưng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; Vũ Hồng Dương, Phó bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Bình Long, cùng 821 em học sinh và giáo viên toàn trường đã tham dự buổi lễ.

Đồng chí Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng các thầy, cô giáo trường THPT chuyên Bình LongĐồng chí Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy tặng lẵng hoa chúc mừng các thầy, cô giáo trường THPT chuyên Bình Long

Tại lễ kỷ niệm, thầy Trịnh Văn Sơn, Hiệu trưởng nhà trường đã ôn lại truyền thống Ngày nhà giáo Việt Nam. Với truyền thống trọng thầy, hiếu học của dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nền giáo dục và đào tạo nước ta đã từng bước được khẳng định, phát triển, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân.

Cùng với học sinh, sinh viên trong cả nước, 20-11 là dịp để thế hệ học trò Trường THPT chuyên Bình Long bày tỏ lòng biết ơn với các thầy, cô giáo. Thể hiện tình cảm, lòng biết ơn thầy, cô qua các tiết học tốt, tuần học tốt, trong đó có 72 em được công nhận là học sinh giỏi tỉnh (7 giải nhất, 17 giải nhì, 48 em giải ba) và 3 em đạt giải khuyến khích cuộc thi tìm kiếm tài năng Robocon.

Các em học sinh được khen thưởng nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11Các em học sinh được khen thưởng nhân kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11

Hưởng ứng Ngày nhà giáo Việt Nam, Đoàn trường THPT chuyên Bình Long đã tổ chức nhiều hoạt động thi đua như giữ nề nếp sinh hoạt ký túc xá, bóng đá nam nữ, đá cầu nam nữ, bóng bàn nam nữ, cờ vua nam nữ và viết báo tường, tập san về thầy, cô, mái trường mến yêu.  

Chung niềm vui với thầy, trò Trường THPT chuyên Bình Long, đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu biểu dương những thành tích đạt được của nhà trường trong những năm học qua. Đồng chí mong muốn các thầy, cô giáo tiếp tục nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, xây dựng thế hệ học sinh tài năng cho đất nước, phát huy sáng tạo trong giảng dạy, tạo động lực và bước đệm cho thế hệ trẻ lập thân, lập nghiệp, xây dựng cơ sở vật chất xứng đáng với danh hiệu trường chuyên.

  • Từ khóa
86365

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu