Thứ 6, 19/04/2024 11:08:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 08:15, 31/01/2016 GMT+7

Trường THCS-THPT Tân Tiến - học và làm theo Bác

Chủ nhật, 31/01/2016 | 08:15:00 796 lượt xem
BP - Đứng chân trên địa bàn xã biên giới khó khăn, cơ sở vật chất trường lớp thiếu thốn nhưng những năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Trường THCS-THPT Tân Tiến (Bù Đốp) đã cụ thể hóa bằng nhiều việc làm thiết thực, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Đến THCS-THPT Tân Tiến, ai cũng ấn tượng về khuôn viên sân trường khang trang, sạch đẹp, thân thiện với nhiều cây xanh, bồn hoa được bài trí hợp lý. Trước dãy phòng học, khẩu hiệu được treo trang nghiêm để các thế hệ thầy trò nỗ lực phấn đấu. Trong mỗi lớp học, bàn ghế 2 chỗ ngồi được sắp xếp ngăn nắp, phía trên bảng là bức ảnh và tấm biển ghi 5 điều Bác Hồ dạy được treo ngay ngắn như nhắc nhở các em luôn cố gắng học tập, rèn luyện.

Thiếu phòng học, thầy cô giáo phải mượn tạm phòng chờ giáo viên để bồi dưỡng học sinh giỏiThiếu phòng học, thầy cô giáo phải mượn tạm phòng chờ giáo viên để bồi dưỡng học sinh giỏi

Được thành lập vào năm học 2009-2010, trên cơ sở nâng cấp từ Trường THCS Tân Tiến với 14 phòng học và một số phòng chức năng, còn lại là một bãi đất trống, không sân chơi, bãi tập, cây xanh, cổng, hàng rào, nhà xe... Hằng năm, trường có gần 1.000 học sinh/32 lớp theo học, trong đó 50% học sinh dân tộc thiểu số. Điều kiện kinh tế người dân còn nhiều khó khăn, địa bàn không có doanh nghiệp hoạt động, vì thế rất khó vận động xã hội hóa. Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, trường đã chủ động kêu gọi đóng góp từ mọi nguồn lực, trong đó phát huy tinh thần tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Từ năm học 2011-2012 đến nay, trường đã vận động hơn 800 triệu đồng xây dựng cổng trường, 300m2 sân bóng chuyền, 2.500m2 sân chơi bê tông, 50 bộ bàn ghế, 1.600m2 nhà xe... Trong đó hằng năm, mỗi giáo viên ủng hộ ít nhất 200 ngàn đồng, Ban giám hiệu từ 500 đến 1 triệu đồng. Đặc biệt, mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên tự xây bồn, trồng, chăm sóc 1 cây xanh. Hiện toàn trường đã trồng được 45 cây lộc vừng và hàng chục loại cây xanh khác.
Năm học 2010-2011, có 1 học sinh giỏi cấp tỉnh, đến năm học 2014-2015 có 12 em. Năm học vừa qua, trường có 94,5% học sinh xếp loại hạnh kiểm khá, tốt; 53,8% học sinh có học lực khá, giỏi; học sinh bỏ học giảm từ 3% xuống còn 1,86%. Hiện trường có 22 giáo viên giỏi cấp trường, 3 giáo viên giỏi cấp tỉnh. Chi bộ trường luôn đạt trong sạch vững mạnh; các hội, đoàn thể luôn đạt vững mạnh, vững mạnh xuất sắc. Nhiều năm liền tập thể trường đạt lao động tiên tiến, riêng năm học 2014-2015 đạt lao động tiên tiến xuất sắc.

Đến nay, dù được đầu tư xây dựng khá khang trang nhưng Trường THCS-THPT Tân Tiến vẫn còn thiếu 10 phòng học, 6 phòng học bộ môn, 2 dãy nhà vệ sinh. Ngoài ra, các phòng làm việc của Ban giám hiệu, văn phòng, thư viện, thiết bị, đoàn, đội, y tế... phần lớn còn là phòng ghép chật hẹp. Tuy vậy, trường vẫn tận dụng hết mọi khả năng, thi đua dạy tốt - học tốt. Cô Nguyễn Thị Hiên, Chủ tịch công đoàn đã xây dựng, phát động các phong trào thi đua, đưa tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh xuất sắc; các đảng viên Nguyễn Thị Lánh, Bùi Thị Luyến, Đỗ Thị Hải Yến có nhiều sáng kiến kinh nghiệm hay được áp dụng trong thực tiễn.

Với cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của tập thể Trường THCS-THPT Tân Tiến, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Tỷ lệ đậu đại học, cao đẳng nguyện vọng 1 hằng năm luôn trên 35,5%; tỷ lệ học sinh giỏi môn văn hóa cấp tỉnh năm sau cao hơn năm trước.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
85715

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu