Thứ 6, 19/04/2024 14:00:40 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 06:10, 24/05/2019 GMT+7

Trường THCS Tân Tiến phát triển thể thao học đường

Thứ 6, 24/05/2019 | 06:10:00 465 lượt xem
BP - Những năm qua, Trường THCS Tân Tiến (Đồng Phú) luôn chú trọng các hoạt động thể dục thể thao (TDTT), góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Thông qua giờ học thể chất, hoạt động thể thao học đường không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn rèn luyện ý chí, kỷ luật, lối sống lành mạnh cho học sinh. Trường là đơn vị tiêu biểu của huyện Đồng Phú trong phong trào thể thao học đường.

Vừa giành 3 huy chương vàng các môn bơi lội và đá cầu tại Đại hội TDTT học sinh cấp huyện năm học 2018-2019, em Trịnh Hạp Quốc Tuấn, học sinh lớp 9A1, Trường THCS Tân Tiến phấn khởi: Em rất vui vì đã góp phần vào thành tích chung của trường tại đại hội. Ở trường, em tham gia câu lạc bộ bơi lội và đá cầu. Qua các buổi tập, em học được những kỹ thuật cơ bản để nâng cao kỹ năng, tự tin hơn khi tham gia các giải đấu. Đồng thời, giúp em rèn luyện sức khỏe, tinh thần sảng khoái sau 1 ngày học tập.

Trường THCS Tân Tiến đoạt giải nhất toàn đoàn Đại hội thể dục thể thao học sinh, năm học 2018-2019

Thầy Cao Huy Tình, Hiệu trưởng trường cho biết: Để đẩy mạnh phong trào TDTT, Ban giám hiệu trường đã tham mưu cấp ủy, chính quyền xã và Phòng GD-ĐT huyện quan tâm xây dựng cơ sở vật chất sân chơi, bãi tập, mua sắm các trang thiết bị dụng cụ để khích lệ, động viên giáo viên và toàn thể học sinh tham gia tập luyện, học tập tốt môn giáo dục thể chất. Hiện trường có 1 sân bóng đá, 2 sân bóng chuyền, 3 sân cầu lông, đá cầu, 1 phòng chức năng để học sinh luyện tập môn bóng bàn. Ban giám hiệu tạo điều kiện cho các thầy, cô tham gia tập huấn, giao lưu với trường bạn nhằm tạo dựng đội ngũ giáo viên có chuyên môn vững, lòng nhiệt huyết và năng khiếu TDTT để huấn luyện và hướng dẫn học sinh. Đồng thời, trường đã tổ chức các phong trào một cách khoa học, có sự phối hợp đồng bộ từ lãnh đạo trường, đoàn thể và các thành viên của Tổ thể dục.

Hằng năm, trường tổ chức các giải thể thao vào dịp kỷ niệm ngày lễ lớn, để các em được giao lưu, nâng cao sức khỏe. Các môn thể thao trường tổ chức dạy, thi đấu là bóng chuyền, cầu lông, điền kinh, đá cầu, bơi, bóng bàn, bóng đá... Từ đó, chọn lựa học sinh có năng khiếu đi thi đấu tại các giải do huyện, tỉnh tổ chức. Hoạt động TDTT của trường được tổ chức sôi nổi, thu hút đông học sinh tham gia đã góp phần tích cực vào việc GD-ĐT thế hệ trẻ phát triển toàn diện, xây dựng nếp sống văn hóa học đường lành mạnh. Nhờ duy trì tập luyện thường xuyên, bài bản, nhiều năm nay, tại các giải đấu của huyện và tỉnh, học sinh đã mang về thành tích cao cho trường và địa phương. Liên tục nhiều năm học, trường xếp hạng cao trong toàn huyện về phong trào TDTT học đường.

Năm học 2017-2018, trường tham gia Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện đoạt giải nhất toàn đoàn. Trường có 15 học sinh được triệu tập vào đoàn của huyện tham gia hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh, góp phần cùng đội tuyển của huyện đoạt giải nhất môn bóng chuyền nữ, giải ba môn bóng chuyền nam, giải nhì môn bóng bàn nam, giải ba nhảy cao nam, giải nhì tiếp sức nam. Hiện trường đang huấn luyện đội tuyển điền kinh tỉnh với 20 em. Năm học 2018-2019, trường tham gia Đại hội TDTT cấp huyện đoạt giải nhất toàn đoàn với 10 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 6 huy chương đồng. Từ phát triển phong trào TDTT trong trường học đã có nhiều em khẳng định được bản thân tại các giải đấu của tỉnh và toàn quốc, đem về cho ngành thể thao huyện, tỉnh những thành tích đáng khích lệ. Điển hình như em Nguyễn Thị Anh Đào đoạt 3 huy chương vàng tại Đại hội TDTT tỉnh năm 2010, 4 huy chương vàng tại Đại hội TDTT năm 2014. Em Hoàng Nguyên Thanh đoạt huy chương đồng tại SeaGames năm 2015 nội dung marathon (42km), đoạt 2 huy chương bạc nội dung 10.000m tại giải vô địch điền kinh trẻ quốc gia năm 2014, nhiều lần vô địch giải việt dã leo núi toàn quốc “Chinh phục đỉnh cao Bà Rá”...

 Phát triển phong trào thể thao học đường không chỉ giúp học sinh khỏe mạnh mà còn tạo không khí học tập vui tươi, thực hiện hiệu quả “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Ngoài tạo môi trường lành mạnh, bổ ích, hoạt động thể thao học đường còn góp phần xây dựng trường ngày càng phát triển toàn diện.

Minh Hiền

  • Từ khóa
88551

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu