Thứ 5, 25/04/2024 15:33:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Bản tin hướng về miền Trung 16:11, 06/11/2016 GMT+7

Trường THCS Nguyễn Trường Tộ - ngọn cờ đầu ở Bù Đăng

Chủ nhật, 06/11/2016 | 16:11:00 1,754 lượt xem
BP - Cùng với việc thực hiện tốt xã hội hóa giáo dục, những năm qua Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, xã Đức Liễu (Bù Đăng) còn được cấp ủy đảng, chính quyền địa phương quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất. Qua đó thầy trò đã nỗ lực phấn đấu thi đua dạy tốt, học tốt, đưa chất lượng giáo dục của trường lên top đầu huyện.

Trường THCS Nguyễn Trường Tộ xây dựng trên diện tích hơn 1,1 ha, gồm 4 dãy lầu theo hình chữ U. Trong đó, 2 dãy phòng học, 1 dãy phòng bộ môn, tổng 30 phòng được xây dựng từ lâu, nhưng hằng năm đều được tu sửa nên vẫn như mới. Đầu năm 2016, UBND xã Đức Liễu xây dựng dãy khối hiệu bộ gồm 9 phòng với kinh phí gần 4 tỷ đồng, hiện đã đưa vào sử dụng từ đầu năm học 2016-2017. Phía sau 2 bên cánh gà của các dãy lầu là 2 dãy nhà vệ sinh cũng mới được xây dựng rộng rãi, thông thoáng. Sân trường có diện tích khoảng 3.000m2, phần lớn đều được bê tông hóa và hình thành các con đường dẫn vào dãy nhà.

Học sinh của trường học tiếng Anh ở phòng học Lab hiện đại với kinh phí xây dựng 600 triệu đồng do Sở GD-ĐT đầu tưHọc sinh của trường học tiếng Anh ở phòng học Lab hiện đại với kinh phí xây dựng 600 triệu đồng do Sở GD-ĐT đầu tư

Thầy Lê Văn Long, Hiệu trưởng trường cho biết: Khuôn viên sân trường có được phần lớn từ xã hội hóa giáo dục. Hưởng ứng công trình măng non, Liên đội trường đã phát động gây quỹ từ thu gom giấy vụn, phế liệu,... Việc làm tưởng chừng giản đơn nhưng hữu ích nhiều mặt. Mỗi năm toàn liên đội thu được từ 10-12 triệu đồng dùng mua sắm, xây dựng công trình phục vụ sinh hoạt đội, các hoạt động vui chơi và tạo cảnh quan khuôn viên sân trường. Trường còn vận động quyên góp bê tông hóa sân trường, mua sắm máy chiếu, tặng ghế đá... “Có được như ngày hôm nay là nhờ Ban giám hiệu trường “giỏi tham mưu” và luôn đi trước một bước. Đến cuối năm học hằng năm, trường đều họp bàn với hội phụ huynh về những công trình cần sửa chữa, xây dựng mới hay mua sắm vật dụng cần thiết cho năm học tiếp theo rồi trình lên Phòng GD-ĐT, Đảng ủy, UBND xã xin chủ trương. Vì thế trường luôn được cấp ủy, chính quyền tạo điều kiện” - thầy Long chia sẻ.

Toàn trường hiện có 21 lớp/761 học sinh, trong đó con em đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 23%. Năm học 2015-2016, trường đứng đầu huyện về chất lượng mũi nhọn với 32 học sinh giỏi cấp huyện, 21 học sinh giỏi cấp tỉnh. Hằng năm, trường đều có từ 4-5 em thi đậu Trường THPT chuyên Quang Trung (Đồng Xoài) và điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 luôn đứng top đầu huyện; tỷ lệ học sinh khá, giỏi luôn trên 45%, tỷ lệ bỏ học dưới 1%,...

Để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, trường phân công giáo viên giỏi, nhiệt huyết với công việc phụ trách giảng dạy các lớp cuối cấp; đồng thời định hướng cho các em thi vào trường chuyên, từ đó chọn môn, ôn tập, bồi dưỡng theo lộ trình. Hằng năm, trường đều tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề bàn về công tác chuyên môn, tăng cường kiểm tra giáo án, dự giờ đột xuất. Đối với những học sinh có học lực yếu, kém, trường phân công Đoàn thanh niên trực tiếp kèm cặp, phụ đạo thêm vào các buổi chiều. Những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, ngoài miễn giảm các khoản đóng góp, tặng quà, học bổng từ hội phụ huynh, nhà hảo tâm, thì hằng năm vào dịp 20-11, 26-3, trường đều tổ chức đêm văn nghệ gây quỹ (mỗi năm khoảng 25 triệu đồng) tặng thẻ bảo hiểm y tế, xe đạp, học bổng cho các em...

Nhiều năm Trường THCS Nguyễn Trường Tộ được đánh giá là tập thể đoàn kết, chi bộ luôn đạt trong sạch vững mạnh. Có được thành quả đó là nhờ trường luôn phát huy quy chế dân chủ. Mọi hoạt động, công việc của trường đều lấy ý kiến đóng góp của cá nhân thông qua buổi họp hội đồng sư phạm và được thực hiện công khai, minh bạch. Trường THCS Nguyễn Trường Tộ đang hoàn thành các thủ tục cần thiết để được công nhận đạt chuẩn quốc gia trong năm 2016.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
110959

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu