Thứ 3, 16/04/2024 20:46:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 15:40, 15/01/2017 GMT+7

Trường quân sự tỉnh thực hiện tốt giảng dạy và đoàn kết quân dân

Chủ nhật, 15/01/2017 | 15:40:00 1,385 lượt xem
BP - Bên cạnh đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về quân sự, quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo quy định, những năm qua, Trường quân sự tỉnh (Bộ CHQS tỉnh) đã có nhiều việc làm thiết thực hướng về cơ sở, qua đó thắt chặt tình đoàn kết quân dân.

NỖ LỰC NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Đi vào hoạt động từ tháng 7-1997, những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ CHQS tỉnh, cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, học tập của trường từng bước được cải thiện. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy, Ban giám hiệu thường xuyên quán triệt các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, nhất là Chỉ thị số 12 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng - an ninh trong tình hình mới; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng làm tốt công tác tiếp nhận, quản lý học viên...

 

​Đại diện trường trao tiền hỗ trợ xây nhà cho binh nhất Vũ Trung Kiên, đoàn viên của trường khó khăn về nhà ở

Thượng tá, thạc sĩ Hồ Văn Định, Phó hiệu trưởng trường cho biết: “Xác định đội ngũ giáo viên có vai trò quan trọng, hằng năm, trường tổ chức cho giáo viên thường xuyên đi thực tế tại các địa phương vào dịp diễn tập, huấn luyện dân quân. Đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng, hội thi giáo viên giỏi... do Bộ Quốc phòng tổ chức. Để học viên sau khi tốt nghiệp áp dụng thành thạo vào thực hiện nhiệm vụ, trường chỉ đạo giáo viên biên soạn giáo án, bài giảng đúng yêu cầu của Bộ Quốc phòng và phù hợp thực tiễn. Trong đó, việc xây dựng chương trình huấn luyện phải khoa học, chú trọng giáo dục cả chính trị và quân sự, phương pháp rèn luyện thể lực cũng như năng lực hoạt động thực tiễn, tác phong chỉ huy. Khi huấn luyện bám sát phương châm “cơ bản, hệ thống, thống nhất và chuyên sâu”, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết với thực hành. Trong đó, lấy thực hành là chính. Đặc biệt, trong giảng dạy, trường chú trọng việc ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học. Đến nay, 100% giáo viên sử dụng thành thạo giáo án điện tử. Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, huấn luyện, 5 năm qua, trường đầu tư, mua sắm bổ sung các trang thiết bị, bàn ghế; sửa chữa 26 bộ mô hình huấn luyện vũ khí bộ binh, thiết bị các bài bắn ban đêm, 258 bia các loại và khoảng 2.500 ngày công xây dựng thao trường bắn súng bộ binh, các bãi tập thể lực, sân bóng chuyền...

5 năm (2011-2015), trường đã mở được 7 lớp chỉ huy trưởng, 3 lớp chính trị viên và chính trị viên phó ban CHQS xã, phường, thị trấn; mở 26 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 2.445 đồng chí là đối tượng 3, 4; mở 4 lớp tập huấn báo cáo viên... Trong năm 2016, trường mở lớp đào tạo tiếng Khơme cho 48 người, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho đối tượng 3 và 4 với 567 lượt người, đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở (khóa 2) 79 người... Ngoài ra, trường còn mở lớp giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh cho sinh viên các trường cao đẳng, giáo viên dạy môn giáo dục quốc phòng các trường THPT, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh... Kết quả học tập các khóa, lớp đều có trên 75% học viên đạt loại khá, giỏi và đã vận dụng tốt kiến thức được bồi dưỡng, làm tốt công tác chỉ đạo, tham mưu; tổ chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở.

LÀM TỐT CÔNG DÂN VẬN

Đứng chân trên địa bàn xã Tân Thành (Đồng Xoài), những năm qua, Trường quân sự tỉnh đã có nhiều hoạt động thăm, tặng quà gia đình chính sách, hộ nghèo vào các dịp lễ, tết; giao lưu văn hóa, văn nghệ, hỗ trợ ngày công tu sửa nhà cho hộ khó khăn về nhà ở, các hộ gặp thiên tai gió lốc, lũ lụt... Riêng năm 2016, trường đã giúp 40 ngày công sửa chữa 3 căn nhà, phát quang 100m đường liên thôn; tặng 16 phần quà trị giá 4,5 triệu đồng cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và gia đình chính sách ở ấp Bưng Sê. Bên cạnh đó, trường còn phối hợp tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các hoạt động nhân Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; phối hợp tuyên truyền người dân đi bầu cử...Ông Bùi Viết Hồng, Phó chủ tịch UBND xã Tân Thành nói: “Những năm qua, Trường quân sự tỉnh đã có nhiều việc làm thiết thực hướng về cơ sở. Các hoạt động thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, hộ khó khăn lúc ốm đau hoạn nạn của Ban giám hiệu trường đã góp phần cùng địa phương xóa đói giảm nghèo, thắt chặt tình đoàn kết quân dân và chung tay xây dựng nông thôn mới”.  

Kết quả đạt được trong công tác đào tạo, giảng dạy những năm qua là động lực để trường hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh trong tình hình mới. Công tác dân vận với những việc làm phù hợp, thiết thực đã góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo quốc phòng - an ninh và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Minh Luận

  • Từ khóa
3742

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu