Thứ 6, 29/03/2024 05:13:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 09:17, 08/04/2015 GMT+7

Thanh niên Đồng Xoài làm đẹp thị xã

Thứ 4, 08/04/2015 | 09:17:00 216 lượt xem
BP - Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, Đoàn thanh niên thị xã Đồng Xoài đã tích cực tham gia các hoạt động vì cộng đồng, góp phần xây dựng thị xã ngày càng văn minh, sạch - đẹp.


Đoàn thanh niên phường Tân Bình phối hợp Đoàn thanh niên Công an tỉnh nạo vét suối Tà Bế

Cuộc vận động “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường” thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên thị xã Đồng Xoài tham gia. Những con đường nội ô, đường dân cư, lòng suối Đồng Tiền, Tà Bế thường xuyên được dọn dẹp, khơi thông dòng chảy. “Hàng tháng, chúng tôi thường tổ chức dọn vệ sinh môi trường tại tuyến đường phụ trách. Phối hợp đơn vị kết nghĩa khơi thông lòng suối, dòng chảy vào mùa mưa, tránh ngập nước, ứ đọng và dọn vệ sinh khu dân cư. Việc làm này nhận được sự hưởng ứng tích cực của rất nhiều thanh niên” - anh Mai Thành Quang, Bí thư Đoàn phường Tân Bình cho biết.

Đoàn thanh niên các phường Tân Xuân, Tân Thiện, Tân Đồng đã kết hợp Đoàn thanh niên Ban chỉ huy quân sự thị xã san lấp một số tuyến đường dân sinh trên các tuyến phố trong mùa mưa, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi, sạch sẽ. Thanh niên đến từng khu dân cư vận động người dân nâng cao nhận thức về vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, quản lý các tuyến đường xanh - sạch - đẹp. Năm 2014, hoạt động “Ngày thứ bảy tình nguyện” đã thu hút gần 22 ngàn lượt đoàn viên tham gia. 14 tấn rác thải, 14km đường suối và 45km đường giao thông đã được dọn sạch.

Thực hiện phong trào “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và phát triển cộng đồng”, thị xã Đồng Xoài có hơn 400 thanh niên đăng ký hiến máu nhân đạo thường xuyên. Phong trào thanh niên lập thân lập nghiệp cũng được chú trọng định hướng, hỗ trợ đoàn viên.

Phát huy truyền thống, thanh niên thị xã Đồng Xoài tích cực tham gia phong trào xung kích, tình nguyện, dân quân tự vệ... Đã có hàng ngàn thanh niên tham gia, góp phần bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại thôn, ấp, khu phố, xã, phường. Hoạt động kết nghĩa với các đồn biên phòng được đông đảo đoàn viên, thanh niên ở cơ sở hưởng ứng, góp phần giáo dục các bạn trẻ về tình yêu quê hương đất nước, có trách nhiệm với cán bộ, chiến sĩ vùng biên giới, hải đảo.

 Những đóng góp tích cực của tuổi trẻ là động lực không nhỏ góp phần phát triển, đổi mới bộ mặt của thị xã trong thời kỳ hội nhập kinh tế; xây dựng thị xã văn minh, giàu mạnh, đáp ứng yêu cầu hiện đại, xứng tầm là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh.                

Phụng Linh

 

  • Từ khóa
81534

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu