Thứ 4, 24/04/2024 10:59:58 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 07:48, 15/01/2017 GMT+7

Trường Mầm non Sơn Ca - ngọn cờ đầu ngành giáo dục Đồng Phú

Chủ nhật, 15/01/2017 | 07:48:00 585 lượt xem
BP - Trường mầm non Sơn Ca, xã Thuận Phú (Đồng Phú) thành lập năm 2000 trên cơ sở nâng cấp từ vườn trẻ Sơn Ca của Công ty cổ phần cao su Đồng Phú. Qua nhiều năm xây dựng, phát triển, đến nay trường có cơ sở vật chất khang trang, khuôn viên đạt chuẩn quốc gia mức 1 và chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3. “Những năm qua, trường luôn dẫn đầu huyện về các phong trào thi đua do ngành GD-ĐT các cấp phát động” - cô Nguyễn Thị Sen, Hiệu trưởng trường cho biết.

ĐA DẠNG ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI

Mầm non Sơn Ca có 51 cán bộ, giáo viên, nhân viên, hằng năm giáo dục, chăm sóc 400 cháu/14 nhóm, lớp. Cô Nguyễn Thị Sen, Hiệu trưởng cho biết: Năm 2011, trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức 1 và công nhận lại vào năm 2016. Ngoài đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, những năm qua thực hiện chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục vận động của trẻ” trường còn đầu tư, cải tạo thêm nhiều loại đồ chơi, đồ dùng trong nhà, ngoài trời cho các cháu, như: đu quay, đu thăng bằng, xích đu, đua thuyền, xà đơn, xà kép, cầu trượt... Đặc biệt, trường là đơn vị đầu tiên của huyện đầu tư xây dựng sân bóng đá mini nhân tạo cho các cháu vui chơi, tổng kinh phí gần 200 triệu đồng.

 

​Trường mầm non Sơn Ca (thứ 2 từ trái qua) là một trong 4 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua năm học 2015-2016 được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh

Việc làm đồ dùng, đồ chơi trở thành phong trào thi đua sôi nổi trong đội ngũ giáo viên. Mỗi tháng một giáo viên tự làm ít nhất 2 sản phẩm có chất lượng và nhiều đồ dùng, đồ chơi phù hợp với từng chủ đề, chủ điểm năm học, tiết học. Vật liệu là những phế liệu nhưng với bàn tay khéo léo, các giáo viên đã tái chế và vận dụng sáng tạo thiết kế hàng trăm mẫu đồ dùng học tập, đồ chơi mới lạ, hấp dẫn với trẻ, như: nhảy cóc, cổng chui, tầng hầm bí mật, cầu tre... Những đồ dùng, đồ chơi được làm đơn giản nhưng an toàn, gần gũi, thân thiện với cuộc sống và đáp ứng nhu cầu giáo dục trẻ.

TRẺ THỎA SỨC VUI CHƠI

Thay vì đến trường và ngồi vào lớp như trước thì bây giờ tranh thủ trước, sau mỗi buổi học, tiết học thể dục các bé hào hứng, thỏa sức vui chơi, khám phá, vận động khắp sân trường. Cô Nguyễn Thị Quỳnh, Hiệu phó phấn khởi cho biết: Với diện tích hơn 5.000m2, ngoài xây dựng 14 phòng học, 6 phòng chức năng, nhà bếp... trường dành 3.000m2 xây dựng các khu vui chơi vận động cho trẻ. Các khu vui chơi vận động, liên hoàn hay trò chơi tĩnh đều được trang trí hợp lý, đẹp mắt thu hút trẻ mỗi khi đến trường. Ngoài ra, trường còn tận dụng khu vực hành lang trước lớp học để tạo các góc vui chơi đa dạng, phong phú, mỗi khu vực mang sắc thái, sức sống riêng. Việc trang bị, tổ chức các trò chơi vận động giúp trẻ sớm hoàn thiện về mọi mặt, mạnh dạn, tự tin, khéo léo, giảm béo phì, chống suy dinh dưỡng và tích cực hơn trong các hoạt động.

Nhờ nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ kết hợp với đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, khu vui chơi, vận động, Trường mầm non Sơn Ca ngày càng tạo được niềm tin với phụ huynh và lãnh đạo các cấp. Năm học 2015-2016, trường có 427 cháu/14 nhóm lớp, trong đó tỷ lệ chuyên cần trẻ mẫu giáo đạt 94,5%, nhóm nhà trẻ đạt 91%; thể nhẹ cân đầu năm 3,29%, cuối năm giảm còn 0,47%; thể thấp còi đầu năm 10,5%, cuối năm giảm còn 1,4%; thể dư cân đầu năm 4,47%, cuối năm còn 1,4%; trong năm phục hồi suy dinh dưỡng cho 60 cháu. Cuối học kỳ I, năm học 2016-2017, tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng giảm so với đầu năm và cơ bản đã khống chế được trẻ dư cân.

DẪN ĐẦU CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA

Chi bộ và Ban giám hiệu trường đoàn kết, cùng nhau xây dựng đơn vị đi đầu về mọi hoạt động của cấp học mầm non trên địa bàn huyện Đồng Phú. Mọi chỉ tiêu, kế hoạch năm học 2015-2016 trường đều hoàn thành xuất sắc, đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; giải nhất toàn đoàn hội thi “Bé thông minh vui khỏe” cấp huyện. Trong năm, trường có 158 cháu đạt “Bé khỏe, bé ngoan”; 225 cháu đạt danh hiệu “Bé chăm ngoan”.

Hiện 100% giáo viên đứng lớp đạt chuẩn và 94% trên chuẩn. Phần lớn giáo viên biết ứng dụng công nghệ thông tin vào soạn giảng, sử dụng tranh động, các mô hình, rối bóng, rối nước trong kể chuyện, đọc thơ, giúp trẻ say mê học tập. Phần lớn giáo viên đều biết sử dụng và sử dụng tốt máy chiếu Powerpoint, từ đó đã không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục của trường. Tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2015-2016, trường có 6/9 cá nhân đạt giải cao, gồm 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và đoạt giải nhất toàn đoàn. Học kỳ I, năm học 2016-2017, trường cũng đoạt giải nhất toàn đoàn hội thi thiết kế giáo án điện tử cấp huyện, giải nhì toàn đoàn cấp huyện hội thi văn nghệ, chủ đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Năm học 2015-2016, trường là một trong 4 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của ngành GD-ĐT tỉnh vinh dự được nhận cờ thi đua của UBND tỉnh.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
86508

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu