Thứ 6, 29/03/2024 16:47:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:20, 26/11/2014 GMT+7

NGƯỜI DÂN LỘC ĐIỀN “TUYÊN CHIẾN” VỚI XE QUÁ KHỔ, QUÁ TẢI

Trưởng công an xã bị tố cáo lăng mạ dân

Thứ 4, 26/11/2014 | 07:20:00 66 lượt xem
BP - Ngày 21-11, Trưởng ấp Vũ Văn Hạnh và ông Lê Văn Phú - phụ trách an ninh tổ 10 của ấp 8, đã làm đơn tố cáo ông Nguyễn Doãn Nhã, Trưởng công an xã Lộc Điền, gửi lên lãnh đạo Công an huyện Lộc Ninh vì chiều 20-11 đã xúc phạm nhân dân ấp 8. Cụ thể nội dung tố cáo là: Trước khi lực lượng công an huyện vào hiện trường giải quyết vụ việc, ông Nhã đã ra lệnh cho các tài xế cứ lưu thông và lăng mạ người dân ấp 8 là “chặn xe để ăn cướp à?”

Ngày 21-11, Báo Bình Phước đăng bài “Người dân Lộc Điền tuyên chiến với xe quá khổ, quá tải”. Nội dung bài viết phản ánh nhân dân bức xúc, lo lắng khi thấy đường bị hư hỏng và cầu trước nguy cơ sập do xe ôtô chở gỗ cao su thanh lý quá tải, nhưng chính quyền không can thiệp, nên hơn 1 tháng nay, Ban điều hành ấp 8 (xã Lộc Điền) đã lập chốt kiểm soát và đề nghị xuống tải. Đặc biệt, chiều 20-11, khi 12 chiếc xe cùng lúc chở đầy gỗ đi qua, người dân đã kéo ra ngăn chặn và báo cho các cơ quan chức năng của huyện đến xử lý. Đến khoảng 18 giờ ngày 20-11, Công an huyện Lộc Ninh cân tải trọng cho kết quả 9/10 xe quá tải trên 50% và 1 xe quá tải dưới 50% (2 xe quay lại bãi đậu trốn cân).

Sau khi báo ra, Tòa soạn nhận được nhiều phản hồi đồng tình của nhân dân đối với việc quyết tâm đấu tranh với xe quá tải phá hỏng cầu và đường. Ngày 21-11, Ban điều hành ấp 8 nhận được công văn “về việc chấm dứt việc chặn, dừng xe chở gỗ cao su” của UBND xã Lộc Điền (nơi nhận còn có Đảng ủy, HĐND, công an xã và các doanh nghiệp vận chuyển). Công văn này yêu cầu: Đối với các doanh nghiệp chuyển gỗ cao su phải thực hiện đúng quy định tải trọng cho phép khi lưu thông trên đường, cầu. Quy định trọng tải cho phép đối với đường đi qua ấp 8 là 10 tấn/cầu. Không đổ gỗ cao su lấn chiếm lề đường, ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân. Nhân dân và cán bộ ấp 8 chấm dứt ngăn chặn, dừng các phương tiện tham gia giao thông không thuộc chức năng, quyền hạn. Giao công an xã theo dõi, kiểm tra để tham mưu Chủ tịch UBND xã xử lý các vi phạm. Khi cần thiết thì đề nghị cấp trên tăng cường hỗ trợ.

Tuy nhiên, điều rất khó hiểu là ngày ban hành công văn này là... 20-11. Ấp trưởng Vũ Văn Hạnh cho biết: Nhân dân ấp 8 theo rất sát, trực 24/24 tình hình xe chở gỗ cũng như thường xuyên phản ánh trực tiếp và bằng cả văn bản đem đến UBND, Đảng ủy xã. Ngày 20-11, chúng tôi không nhận được văn bản nào và không có bất kỳ chỉ đạo nào từ UBND xã. Ngay cả khi nhân dân đồng loạt tập trung ngăn chặn 12 chiếc xe quá tải dàn cảnh để chạy trốn, chúng tôi báo cáo, xã cũng không có chỉ đạo hay thông tin gì. Ngày 21-11, chúng tôi nhận được chỉ đạo của UBND xã (công văn nói trên) thì ngay trong ngày, Ban điều hành ấp 8 đã giải tán chốt kiểm soát. Và cũng từ ngày 21-11 đến 23-11, theo quan sát của chúng tôi đã không còn tình trạng xe quá tải lưu thông. Tuy nhiên, người dân ấp 8 vẫn lo lắng, vì những ngày qua không thấy lực lượng chức năng của xã và huyện trên tuyến đường này.                        

 PVKT

 

  • Từ khóa
50330

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu