Thứ 6, 29/03/2024 13:47:30 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:27, 06/01/2017 GMT+7

Trường Chính trị kỷ niệm 20 năm ngày thành lập

Thứ 6, 06/01/2017 | 14:27:00 889 lượt xem

BPO - Ngày 6-1, Trường Chính trị tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập trường (6-1-1997 - 6-1-2017). Dự lễ có các đồng chí: Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy; Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo Vụ trưởng Vụ các trường chính trị, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Đắk Lắk, Đắk Nông; lãnh đạo các sở, ngành; cán bộ, giảng viên và nguyên cán bộ, giảng viên của trường qua các thời kỳ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu trao  Huân chương Lao động hạng Nhì cho Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hậu

Tại buổi lễ, đại biểu đã nghe Hiệu trưởng Trường Chính trị Nguyễn Văn Hậu ôn lại chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển, đánh giá những kết quả đã đạt được. Điểm nổi bật trong 20 năm qua là trường đã đào tạo, bồi dưỡng hơn 28.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức cho tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương. Trường cũng đã thực hiện nghiên cứu khoa học đạt kết quả, nội dung gắn với thực tiễn, phục vụ giảng dạy.

Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hậu tặng hoa tri ân các đồng chí nguyên cán bộ chủ chốt nhà trường qua các thời kỳ

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu yêu cầu Trường Chính trị khắc phục hạn chế, tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng tình hình mới, nhất là đổi mới phương pháp giảng dạy, chú trọng nâng cao kỹ năng thực hành cho học viên. Tổ chức nghiên cứu khoa học phải bám sát thực tiễn, yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn. Xây dựng trường phát triển toàn diện, chủ động tham mưu đề xuất với Tỉnh ủy xây dựng Trường Chính trị đạt chuẩn theo quy định của Trung ương.

Dịp này, Trường Chính trị đã tặng hoa tri ân các thế hệ nguyên cán bộ chủ chốt nhà trường qua các thời kỳ. Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hậu đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; Hiệu phó Nguyễn Thanh Thuyên được Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen, UBND tỉnh tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh.

P.Dung

  • Từ khóa
7716

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu