Thứ 6, 29/03/2024 00:02:39 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 06:05, 30/08/2018 GMT+7

Trung úy Nguyễn Hoàng Tuấn - Học và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy

Thứ 5, 30/08/2018 | 06:05:00 2,367 lượt xem
BP - Thực hiện phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, trong những năm qua, Trung úy Nguyễn Hoàng Tuấn (1992), cán bộ Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an huyện Đồng Phú luôn tận tụy với công việc, không ngừng học tập nâng cao trình độ, năng lực nghiệp vụ chuyên môn, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

TẬN TÂM VỚI CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Tốt nghiệp Trường đại học Cảnh sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh, năm 2015, Trung úy Nguyễn Hoàng Tuấn về nhận công tác tại Đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an huyện Đồng Phú. Là trinh sát, Trung úy Tuấn được phân công phụ trách địa bàn 2 xã Thuận Phú, Thuận Lợi - nơi có địa bàn rộng, “nóng” về tình trạng trộm cắp, cướp tài sản.

Trung úy Nguyễn Hoàng Tuấn (thứ 2 từ phải sang) thay mặt Ban Chấp hành Chi đoàn Công an huyện nhận cờ thi đua của Huyện đoàn Đồng Phú vì có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và phong trào thanh niên năm 2017

Trước tình hình đó, Trung úy Tuấn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, trực tiếp nắm tình hình, khảo sát các tụ điểm tệ nạn xã hội. Nhờ đó, từ năm 2016 đến nay, Trung úy Tuấn đã tham mưu lãnh đạo, chỉ huy xây dựng kế hoạch triệt phá 12 tụ điểm, bắt giữ 35 đối tượng, xử lý theo quy định pháp luật. Phối hợp các đội nghiệp vụ và công an xã, thị trấn truy quét tấn công trấn áp các loại tội phạm, quản lý tốt địa bàn phân công, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự. Đồng thời quản lý tốt 37 đối tượng trong diện quản lý nghiệp vụ; gọi hỏi răn đe, giáo dục 35 thanh thiếu niên hư và tù tha về; điều tra làm rõ 4 vụ - 4 đối tượng giết người; 7 vụ - 9 đối tượng cướp giật tài sản; 9 vụ - 5 đối tượng cướp tài sản; 10 vụ - 17 đối tượng trộm cắp tài sản; 2 đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Thu hồi 7 xe môtô, 1 xe ba gác, 2 bình ắc-quy, 19 điện thoại di động, 1 dây chuyền vàng, 2 laptop và 25 triệu đồng trả lại cho bị hại.

Trung úy Tuấn còn trực tiếp điều tra 5 vụ án, gồm 15 bị can. Điển hình là vụ bắt Trần Tuấn Vũ (1991), thường trú thị xã Phước Long, đối tượng gây ra 5 vụ cướp tài sản trên địa bàn xã Thuận Lợi trong năm 2016. Trung úy Tuấn cho biết, đối tượng không phải là người địa bàn, gây án thường vào thời điểm chập choạng tối, địa điểm là những nơi vắng vẻ, ít người qua lại; bị hại là phụ nữ khi bị cướp thường có tâm lý hoảng loạn, không nhớ rõ đặc điểm nhận dạng đối tượng. Sau thời gian theo dõi, thăm nắm tình hình, bằng các biện pháp nghiệp vụ chuyên ngành, anh Tuấn và đồng đội đã mật phục bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại thị xã Đồng Xoài.

Tuy nhiên, vụ án để lại cho Trung úy Tuấn nhiều kỷ niệm nhất là vụ triệt phá ổ nhóm đánh bạc tại ấp Đồng Búa, xã Thuận Phú vào năm 2017. Dù tính chất vụ án không lớn nhưng để phá án, anh và đồng đội phải khảo sát, theo dõi gần 1 tháng bất kể trời nắng hay mưa. Anh cho biết: Sau khi nắm kỹ nhất động nhất cử của đối tượng, tôi và đồng đội quyết định tiến hành kế hoạch vây bắt. Không may hôm đó trời mưa, các đối tượng tổ chức đánh bạc trong lô cao su, xa khu dân cư, đường đất đỏ đi vào hiểm trở, trơn trượt. Tôi và đồng đội bị té. Trong khi tôi chỉ bị phỏng pô xe máy và bong vùng da lớn ở chân thì người đồng đội va đập mạnh với xe nên bị gãy xương sườn. “Lúc đó, mấy anh em đi cùng khuyên nên quay về bệnh viện để khám, điều trị. Nhưng tôi và đồng đội quyết định tiếp tục phá án. Hôm ấy, chúng tôi bắt gọn 10 đối tượng đang tham gia đánh bạc bàn giao cơ quan chức năng xử lý” - Trung úy Tuấn nhớ lại.

THỦ LĨNH ĐOÀN NĂNG ĐỘNG

Trung úy Tuấn còn được biết đến là Bí thư chi đoàn năng nổ, nhiệt huyết. Anh chủ động xây dựng kế hoạch, vận động đoàn viên chi đoàn tích cực tham gia các phong trào hoạt động đoàn cấp trên phát động và đạt kết quả cao. Đặc biệt, trong hoạt động tình nguyện hướng về cơ sở, từ năm 2017 đến nay, Chi đoàn Công an huyện Đồng Phú đã vận động trao hơn 1.300 phần quà, trị giá gần 350 triệu đồng tặng người nghèo, gia đình chính sách, trẻ em hoàn cảnh khó khăn; vận động xây 7 căn nhà tình thương trị giá 290 triệu đồng tặng hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, Trung úy Tuấn đã lãnh đạo chi đoàn thực hiện tốt công trình thanh niên nhận phụng dưỡng suốt đời bà Thị Bươi (xã Đồng Tâm), là người có công với cách mạng, mức hỗ trợ 300 ngàn đồng/tháng; nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng Trương Thị Nên (xã Tân Phước) 500 ngàn đồng/tháng; vận động đoàn viên chi đoàn hiến 50 đơn vị máu...

Với những đóng góp tích cực, hằng năm nhiều cá nhân, tập thể Chi đoàn Công an huyện Đồng Phú được các cấp bộ đoàn khen thưởng. Trung úy Nguyễn Hoàng Tuấn năm 2016, 2017 đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; được Bộ Công an tặng bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác, xây dựng lực lượng công an nhân dân, năm 2016-2017.

X.Túc

  • Từ khóa
2157

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu