Thứ 5, 18/04/2024 08:48:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Giáo dục 13:15, 16/02/2017 GMT+7

Trung ương Đoàn làm việc với Tỉnh đoàn Bình Phước

Thứ 5, 16/02/2017 | 13:15:00 266 lượt xem
BP - Ngày 15-2, đoàn công tác của Trung ương Đoàn do chị Vũ Thị Giáng Hương, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Thanh niên công nhân và đô thị Trung ương Đoàn làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tỉnh đoàn Bình Phước về kế hoạch triển khai công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi tỉnh năm 2017; công tác chuẩn bị Tháng thanh niên và kế hoạch đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2017-2022.

Chị Vũ Thị Giáng Hương phát biểu tại buổi làm việc

Theo đó, năm 2017 với chủ đề “Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn”, Tỉnh đoàn Bình Phước đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm gồm 10 chỉ tiêu lớn, như: 100% các cấp bộ đoàn tổ chức nghiên cứu học tập các nghị quyết của Đoàn, các nghị quyết của Đảng; 100% các huyện, thị đoàn, đoàn trực thuộc triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; mỗi huyện, thị đoàn duy trì hoạt động hiệu quả 1 hợp tác xã thanh niên, mô hình kinh tế tập thể của thanh niên; ký kết xây dựng 1 xã điểm nông thôn mới; hỗ trợ 1 mô hình khởi nghiệp của thanh niên; tập hợp ít nhất 50% thanh niên vào tổ chức đoàn, hội...

Anh Trần Quốc Duy, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Tháng thanh niên năm 2017 có chủ đề “Tuổi trẻ Bình Phước chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”. Tỉnh đoàn đã ban hành kế hoạch thực hiện chuỗi hoạt động với 6 nội dung lớn nhằm khơi dậy niềm tự hào truyền thống vẻ vang của Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên.

Kế hoạch đại hội đoàn các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022, Tỉnh đoàn đã thành lập tổ công tác về các huyện, thị đoàn trực thuộc để chỉ đạo đại hội diễn ra thành công. Đại hội điểm cấp huyện, thị đoàn sẽ hoàn thành trước 30-4 và đến tháng 9 sẽ Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Bình Phước nhiệm kỳ 2017-2022. 

Tại buổi làm việc, chị Vũ Thị Giáng Hương cho rằng thời gian tới, cùng với việc chuẩn bị đại hội các cấp, cần tiếp tục nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên, trong đó chú trọng đến đội ngũ học sinh, sinh viên, công nhân; có kế hoạch lâu dài đối với tập huấn, rèn luyện kỹ năng cho công nhân trong thời đại mới...

C.Liên

  • Từ khóa
81812

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu