Thứ 6, 29/03/2024 13:21:47 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 00:00, 20/11/2011 GMT+7

Iran tập trận lớn, bất chấp áp lực quốc tế về vấn đề hạt nhân

Chủ nhật, 20/11/2011 | 00:00:00 115 lượt xem
Quân đội Iran đang thực hiện cuộc tập trận 4 ngày, giữa lúc Cơ quan Năng lượng-Nguyên tử Liên hợp quốc (IAEA) có cuộc họp đầu tiên kể từ khi họ cáo buộc rằng có bằng chứng “khả tín” về việc Tehran đang tìm cách sản xuất vũ khí hạt nhân.
 
Một cuộc tập trận của Iran tháng 6 vừa qua

Truyền thông nhà nước Iran cho biết cuộc diễn tập bắt đầu cuối tuần qua ở miền đông trong khu vực rộng 80.000 km2 gần biên giới Afghanistan.

Kênh truyền hình Press của nhà nước nói rằng giai đoạn đầu của cuộc tập trận “có mục đích trắc nghiệm khả năng phản ứng và điều động của các đơn vị quân đội trong trường hợp xảy ra một vụ tấn công”.

Cả Israel lẫn Mỹ đều từ chối loại bỏ khả năng sử dụng sức mạnh quân sự để ngăn không cho Iran chế tạo bom hạt nhân. Các giới chức Israel mới đây cũng tỏ ý cho thấy Israel có thể hành động trong nay mai nếu các biện pháp chế tài của Tây phương không làm cho Iran từ bỏ ý định phát triển vũ khí hạt nhân.

Iran nhất mực phủ nhận các cáo giác về phát triển vũ khí hạt nhân và nói rằng chương trình của họ chỉ phục vụ các mục tiêu hòa bình.

Hôm 18/11, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta nói rằng ông đang cảnh báo Israel chớ nên có hành động quân sự đối với Iran.

Trong khi đó, hôm qua, IAEA thông qua một nghị quyết bày tỏ “mối lo ngại sâu sắc và ngày một gia tăng” về chương trình hạt nhân của Iran.

Tuy nhiên, trong phản ứng ngay sau đó, Cộng hòa Hồi giáo Iran tuyên bố rằng nghị quyết mới của IAEA không những không buộc Tehran chấm dứt chu trình nghiên cứu hạt nhân, mà còn làm tăng cố gắng tiếp nối công việc trong lĩnh vực này.

Đặc phái viên của Cộng hòa Hồi giáo Iran tại Cơ quan IAEA Ali Asghar Soltanieh còn tuyên bố rằng Tehran từ chối tiếp nhận Ủy ban của IAEA đến thanh tra các cơ sở hạt nhân của nước này.

                                                      (Theo Dantri.com)

  • Từ khóa
67574

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu