Thứ 5, 25/04/2024 14:23:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 00:00, 18/11/2011 GMT+7

Trung tâm thương mại và khu dân cư Phú Riềng gây ô nhiễm môi trường

Thứ 6, 18/11/2011 | 00:00:00 580 lượt xem

Hơn 60 hộ dân ấp Thuận Thành 1, xã Thuận Lợi (Đồng Phú) phải sống chung với ô nhiễm môi trường nước gần 2 năm nay. Nguyên nhân là do việc xây dựng Trung tâm thương mại Phú Riềng và khu dân cư xã Phú Riềng (Bù Gia Mập) không có hệ thống xử lý nước thải nên mọi nguồn nước thải ở đây được xả trực tiếp ra môi trường.

NƯỚC THẢI CHƯA QUA XỬ LÝ ĐỔ TRỰC TIẾP RA SUỐI

Đến con suối Đê vào một buổi trưa, cái nắng oi ả làm nguồn nước suối bốc mùi hôi thối nồng nặc. Đã từ lâu, nhiều hộ dân sống xung quanh khu vực này phải sống chung với ô nhiễm môi trường. Theo ghi nhận của chúng tôi, tại khu trung tâm thương mại xuất hiện nhiều rác và nước thải của các sạp bán tôm, cá... được đổ trực tiếp ra suối làm cho cống thoát chung cả khu vực nằm sát chợ cũng ngập rác và bốc mùi thối nồng nặc.

Con suối Đê đã bị ô nhiễm nghiêm trọng

Ông Đỗ Điền, Trưởng ấp Thuận Thành 1, cho biết: Đã gần 2 năm nay, người dân thôn Thuận Thành 1 sống dọc con suối Đê không dám sử dụng nước giếng vì mỗi lần bơm lên, mặc dù nước rất trong nhưng lại có mùi hôi và tanh khó chịu, nước giếng chỉ dùng để tưới cây. Hộ bà Lê Thị Nghĩa, thôn Thuận Thành 1 ở gần cống nước thải vô cùng bức xúc nói: Cống nước chảy ngang qua nhà tôi, vào mùa mưa nước chảy mạnh trôi bớt đi còn đỡ, vào mùa nắng nước bốc mùi nồng nặc, mỗi buổi chiều dọn cơm ra ăn là không thể nuốt nổi. Ông Lê Văn Bê cho biết thêm: “Gia đình tôi vào sống ở ấp Thuận Thành 1 từ trước những năm 1975. Ngày xưa, suối Đê là nguồn nước sinh hoạt chính của người dân, nhưng hiện tại không chỉ nước suối bị nhiễm bẩn mà nguồn nước ngầm cũng bị ảnh hưởng trầm trọng. Nhà tôi có ao cá nhưng đã 2 năm nay không có con nào sống sót, chỉ cần bỏ chân xuống nước suối là về thế nào cũng bị ghẻ ngứa”.

RẤT CẦN MỘT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Đức Đại, Phó chủ tịch UBND xã Phú Riềng, cho biết: Trung tâm thương mại Phú Riềng được xây dựng vào năm 2005, đến tháng 10-2010 thì khánh thành và đưa vào sử dụng (với khoảng hơn 150 hộ kinh doanh và hơn 40 hộ dân sống xung quanh). Người dân phản ánh trung tâm thương mại gây ô nhiễm là không hoàn toàn đúng, vì khu dân cư ở hai bên cũng xả nước trực tiếp xuống suối Đê. Theo ông Đại, nguồn nước bị ô nhiễm là do chưa có hệ thống xử lý nước thải ở cả khu dân cư và trung tâm thương mại, trong khi dân số ngày một tăng lên từng năm. Chúng tôi sẽ có kiến nghị lên UBND huyện Bù Gia Mập để xem xét giải quyết, sớm đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012 sắp đến, cũng là dịp hoạt động mua bán hàng hóa ở trung tâm thương mại diễn ra sôi nổi hơn, lượng rác thải ra mỗi ngày nhiều hơn. Nếu tình trạng rác thải tại khu vực này không được giải quyết thì cuộc sống của người dân xung quanh sẽ tiếp tục bị ảnh hưởng. Rất mong các cơ quan chức năng sớm có biện pháp xây dựng hệ thống xử lý nước thải để bảo đảm sức khỏe cho hơn 60 hộ dân nơi đây.

Hà Giang

  • Từ khóa
43602

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu