Thứ 6, 19/04/2024 05:35:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 16:59, 20/12/2014 GMT+7

Trung Quốc tuyên tử hình quan tích gần 2.000 chai rượu quý

Thứ 7, 20/12/2014 | 16:59:00 114 lượt xem
BPO - Trung Quốc hôm qua tuyên án tử hình nhưng hoãn thi hành hai năm với một cựu quan chức công an biển thủ công quỹ, tích gần 2.000 chai rượu quý trong nhà.

Cảnh sát phát hiện 1.853 chai rượu Mao Đài khi khám nhà Phùng Việt Hân, cựu trưởng công an một quận ở thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, phía đông bắc Trung Quốc, theo Tengxun.

Ước tính số rượu trên trị giá 2 triệu tệ (khoảng 7 tỷ đồng), trong đó có những chai quý hiếm có giá tới 80.000 tệ (280 triệu đồng).

Để có được số rượu này, Phùng khi còn đương chức đã biển thủ hơn 2,14 triệu tệ (hơn 7 tỷ) công quỹ rồi sai người xuống tận các nhà máy hoặc mua lại rượu từ người khác.

maotaijiu-6263-1419042105.png

Rượu Mao Đài quý hiếm thu được ở nhà Phùng Việt Hân. Ảnh::Tengxun

Ngoài việc biển thủ công quỹ, Phùng còn câu kết với hơn 100 người khác kinh doanh nội ngoại tệ, thẻ ngân hàng, thẻ mua sắm bất hợp pháp. Phùng cũng bị buộc tội lợi dụng chức vụ, bao che cho xã hội đen giết người, bảo kê sòng bạc, bán dâm, kinh doanh bất động sản bất hợp pháp.

Tòa án tỉnh Sơn Đông tuyên bố hành vi của Phùng đe dọa nghiêm trọng đến an ninh khu vực, làm xấu hình ảnh viên chức công an trong mắt người dân. Tòa đã kết án tử hình, hoãn thi hành án hai năm và tịch thu toàn bộ tài sản của Phùng.

Nguồn VnExpress

  • Từ khóa
72180

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu