Thứ 6, 29/03/2024 12:35:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 14:31, 29/04/2017 GMT+7

Trung đoàn 726 tạo vành đai xanh

Thứ 7, 29/04/2017 | 14:31:00 3,429 lượt xem

BP - Trung đoàn 726, Binh đoàn 16 thành lập năm 1999 với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng - an ninh, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Đơn vị đứng chân trên địa bàn 2 xã biên giới đặc biệt khó khăn là Quảng Trực, Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Những năm qua, nhờ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương trong xây dựng cơ sở hạ tầng, bố trí nơi ở, trung đoàn đã tạo việc làm nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho hàng trăm hộ dân. Qua đó, xây dựng nên những khu kinh tế - quốc phòng vững chắc, tạo vành đai xanh phía nam Đắk Nông.

ỔN ĐỊNH SẢN XUẤT - KINH DOANH

Trung tá Nguyễn Văn Huệ, Trung đoàn phó cho biết: Muốn đơn vị phát triển, ổn định vùng dân cư, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, trước hết phải ổn định sản xuất, tăng thu nhập cho người lao động; khuyến khích thâm canh tăng năng suất trên cùng đơn vị diện tích... Từ đó, hàng loạt biện pháp được Đảng ủy, Ban chỉ huy trung đoàn đưa ra và tổ chức thực hiện hiệu quả. Đơn vị đã hoàn thiện cơ chế hạch toán và khoán cho người lao động, đặc biệt là cơ chế giao khoán thu hồi vốn. Riêng những vườn cà phê chè cho năng suất thấp, nông trường đã từng bước chuyển đổi sang loại cây trồng khác hoặc trồng xen nhằm đạt hiệu quả kinh tế cao hơn, như cà phê vối, hồ tiêu, chanh không hạt, mắc ca, bơ trồng xen cà phê, trồng rừng kết hợp...

Từ nhận khoán 0,8 ha đất của trung đoàn, đến nay gia đình chị Trần Thị Đường, Đội sản xuất 5 đã tích góp mua thêm 2 ha đất trồng tiêu

Trung đoàn hiện quản lý gần 4.500 ha đất, đến nay đã chuyển đổi được 1.266 ha vườn cây các loại và trồng rừng thay thế 258 ha; tập trung quản lý chặt chẽ các quy trình kỹ thuật, chăm sóc, đầu tư, thâm canh nâng cao chất lượng, hiệu quả vườn cây. Năm 2016, năng suất cà phê bình quân đạt 11-12 tấn hạt tươi/ha, tiêu hạt khô đạt 1,8 tấn/ha. Từ chỗ thua lỗ thì từ năm 2010 đến nay, doanh thu của đơn vị đã có lãi, năm sau cao hơn năm trước. Riêng năm 2016 là 23,5 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch; lợi nhuận 1,375 tỷ đồng, đạt 104% kế hoạch.

NÂNG CAO ĐỜI SỐNG NGƯỜI LAO ĐỘNG

Chị Trần Thị Đường (SN 1984), hộ nhận khoán Đội sản xuất 5 cho biết, năm 2001, chị là một trong hàng trăm người được trung đoàn nhận vào làm công nhân, được đơn vị cấp 500m2 đất ở và tạo việc làm ổn định. Năm 2008 và 2012, gia đình chị làm nhà đều được đơn vị hỗ trợ 20 triệu đồng/đợt. Từ thu nhập chính là nhận trồng khoán 0,8 ha cà phê của đơn vị gia đình chị đã tích góp mua thêm 2 ha đất cạnh nhà trồng tiêu xen bơ, nuôi gà, vịt xiêm với thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm. Vì vậy, ngoài nuôi 3 người con ăn học thành người, gia đình chị còn làm được nhà cấp 4 khang trang, sắm các thiết bị sinh hoạt đắt tiền. Trung úy Trần Văn Tám, Đội phó Đội sản xuất 5 cho biết: Đội quản lý gần 3.000 ha đất, trong đó cà phê 70 ha, năng suất đạt 10-12 tấn hạt  tươi/ha; 20 ha tiêu trồng mới, thu bói 2,5kg/trụ, còn lại là đất rừng. Trong 2 năm 2015 và 2016, đội đã trồng được 258 ha rừng. Đội có 133 hộ nhận khoán và hầu hết đều được đơn vị cấp đất ở từ 400-500m2/hộ và tạo việc làm ổn định, thu nhập từ 100-300 triệu đồng/năm. Nhiều hộ mua thêm đất sản xuất, mở cửa hàng kinh doanh với thu nhập 1 tỷ đồng/năm.

Nông trường hiện có 5 đội sản xuất với tổng 637 hộ tham gia lao động. Trong đó, gia đình nhận khoán là 516 hộ, công nhân lao động trực tiếp 121 người, thu nhập bình quân từ 5,5-6 triệu đồng/người/tháng, tăng 3,3 triệu đồng/người/tháng so với năm 2008. Theo lãnh đạo trung đoàn, các gia đình vào làm việc tại đơn vị ngoài được cấp đất ở, hỗ trợ tiền làm nhà còn được hưởng chế độ theo quy định nên hộ nào cũng phấn khởi, chăm chỉ làm ăn, ổn định cuộc sống.

SỐNG TRONG LÒNG DÂN

Ngay từ khi hình thành vùng dự án, trung đoàn đã bố trí, sắp xếp lực lượng dân cư thành các đội sản xuất rải dọc vành đai biên giới, gắn với các bon, bản, làng do địa phương quản lý. Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn thường xuyên quán triệt các ban, đội sản xuất, các tổ chức quần chúng “thi đua làm công tác dân vận giỏi”; phối hợp với chính quyền địa phương khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm lượt người dân tộc thiểu số, hộ nghèo; phòng chống các dịch bệnh; thăm hỏi, tặng quà gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tạo việc làm cho hàng ngàn lao động địa phương. Đến nay, trung đoàn đã đầu tư xây dựng chiến lược phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội nhiều hạng mục quan trọng như: Bệnh xá quân dân y 20 giường bệnh; 5 điểm trường mầm non cho gần 300 cháu theo học; 75 công trình thủy lợi, 250km đường giao thông nội vùng; kéo 15km đường điện hạ thế... với kinh phí hàng chục tỷ đồng.

Bí thư Đảng ủy xã Quảng Trực, Điểu Long cho biết: Những năm qua, Trung đoàn 726 đã tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng, giúp dân ứng dụng khoa học vào sản xuất, nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống; chăm sóc sức khỏe, tặng quà, xây nhà tình thương và tạo việc làm cho 3.000 lao động của xã. Qua đó, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng biên.

Với những thành tích đạt được, Trung đoàn 726 nhiều năm liền nhận cờ thi đua của Binh đoàn 16, Bộ Quốc phòng; năm 2016 là “Đơn vị dân vận tốt”, được Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tặng bằng khen.

Vũ Thuyên

  • Từ khóa
3872

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu