Thứ 6, 19/04/2024 16:31:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 07:05, 02/01/2017 GMT+7

CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 20 NĂM NGÀY TÁI LẬP TỈNH (1-1-1997 - 1-1-2017)

Trung đoàn 717 và chặng đường phát triển kinh tế vùng biên

Thứ 2, 02/01/2017 | 07:05:00 735 lượt xem

BP - Trung đoàn 717 (Binh đoàn 16) được thành lập ngày 31-5-1999, có nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) kết hợp củng cố quốc phòng - an ninh vùng biên. Địa bàn trung đoàn đứng chân có nhiều đồng bào dân tộc anh em cùng sinh sống, như: S’tiêng, Khơme, Hoa, Thái, Tày, Nùng... Do phần lớn người dân di cư tự do có trình độ dân trí thấp nên địa bàn tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất an ninh, trật tự xã hội. Phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, 17 năm qua, Trung đoàn 717 đã nỗ lực, đoàn kết, sáng tạo, vượt qua khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống “Dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, quyết thắng”.

ĐIỂM TỰA CỦA NHÂN DÂN

Trung tá Nguyễn Hữu Tuyên, Chính ủy Trung đoàn 717 cho biết: “Với phương châm “Đi dân nhớ, ở dân thương”, phát triển kinh tế vùng biên kết hợp xây dựng thế trận lòng dân, an ninh nhân dân, những buổi đầu khai phá vùng đất mới, trung đoàn đã sử dụng lao động tại chỗ nhằm tạo thêm việc làm cho nhân dân. Mặt khác, trung đoàn ổn định một bộ phận nhân dân du canh, du cư, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) bằng việc bố trí đất định canh, định cư và tạo việc làm cho họ. Việc giúp dân xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân vùng biên luôn được Trung đoàn 717 quan tâm hàng đầu. Sau khi thành lập, chúng tôi chú trọng tuyên truyền cho nhân dân hiểu rõ mục tiêu của dự án, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bà con”. Trung đoàn đã xây dựng làng đồng bào DTTS (thuộc đội 3) trở thành điểm sáng về kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh.

Hằng năm, Trung đoàn 717 dành một phần kinh phí để xây nhà tặng nhân dân vùng biên

Những ngày đầu thành lập, Trung đoàn 717 phối hợp với chính quyền các cấp bố trí đất tái định cư cho 104 hộ dân, trong đó có 39 hộ đồng bào DTTS (tại các đội 1, 2, 3, 4, 5, 8) và 218 gia đình là cán bộ, công nhân để họ trồng hoa màu, phát triển kinh tế hộ. Đến nay, trung đoàn đã xây dựng, quy hoạch phát triển 10 khu dân cư, trong đó có 340 hộ đồng bào DTTS; làm mới, sửa chữa trên 35km đường giao thông liên thôn, liên xã, kéo 28km đường điện về thôn, ấp.

Việc bố trí cho các gia đình nhận khoán vườn cây, đất bàu, đất bờ lô giúp người dân có điều kiện tăng gia sản xuất phát triển kinh tế. Từ đó, những lao động chính trong gia đình đảm nhiệm chăm sóc vườn cây cao su của Trung đoàn 717, thời gian rảnh phụ giúp gia đình trồng thêm hồ tiêu, rau, củ, quả, phát triển chăn nuôi. Trung đoàn 717 còn tổ chức kết nghĩa giữa 35 hộ công nhân người Kinh với 35 hộ đồng bào DTTS tham gia dự án nhằm giúp nhau nâng cao tay nghề cạo mủ, kế hoạch hóa gia đình, ăn ở hợp vệ sinh và phát triển kinh tế. Nhờ đó, hằng năm người dân vùng dự án kinh tế - quốc phòng do Trung đoàn 717 thực hiện có tổng thu nhập từ 75-100 triệu đồng/hộ, có hộ thu nhập từ 200-300 triệu đồng, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo  ở vùng biên. Đặc biệt, các hộ nhận khoán của đơn vị không còn hộ nghèo và trên 30% số hộ khá, giàu.

Cùng với việc xóa đói giảm nghèo, Trung đoàn 717 luôn quan tâm xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa giúp nhân dân ổn định cuộc sống. Qua 17 năm thực hiện nhiệm vụ kinh tế vùng biên, trung đoàn xây được 72 nhà tình nghĩa, tình thương tặng các gia đình chính sách tại huyện Lộc Ninh và Bù Đốp. Trong đó có 24 căn nhà “Nghĩa tình quân dân nơi biên giới” tặng đồng bào DTTS, mỗi căn trị giá 60 triệu đồng. Ngoài ra, trung đoàn còn xây dựng 10 nhà trẻ tại các đội sản xuất và đơn vị để trông con cho cán bộ, công nhân viên và người lao động. Những khu dân cư xa trung tâm, trung đoàn xây dựng trường mẫu giáo, cử cán bộ đi học nghiệp vụ để đảm bảo 100% cháu trong độ tuổi mầm non được đến trường. Trung đoàn 717 cũng đã giúp các khu dân cư xây dựng 2 nhà sinh hoạt cộng đồng để nhân dân có nơi hội họp; xây dựng 1 bệnh xá quân - dân y kết hợp, quy mô 12 giường bệnh. Hằng năm, bệnh xá phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp khám và điều trị bệnh trung bình 7.000 lượt người. Nhờ đó, hình ảnh người lính Cụ Hồ làm kinh tế vùng biên được nhân dân tin tưởng, yêu quý và kính trọng.

LÁ CỜ ĐẦU TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA QUYẾT THẮNG

Trung đoàn 717 đứng chân làm nhiệm vụ kinh tế - quốc phòng trên địa bàn biên giới 8 xã của 2 huyện Lộc Ninh và Bù Đốp, với chiều dài đường biên 80km. Đảng bộ cơ sở 2 cấp với 15 chi bộ, 169 đảng viên. Nhờ xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh nên công tác vận động quần chúng chấp hành pháp luật trên tuyến biên giới của trung đoàn diễn ra thuận lợi, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn cơ bản ổn định.

Thực hiện khâu đột phá về quy trình kỹ thuật, trong những năm qua, Trung đoàn 717 đã chủ động đào tạo thợ yếu, kém trước khi vào vụ nhằm tăng năng suất khai thác mủ cao su. Nhờ đó, trung đoàn đã khai thác 2.225 ha cao su hiệu quả, chăm sóc 260 ha kiến thiết cơ bản đúng kỹ thuật.

Giai đoạn 2005-2010, trung đoàn đã tập trung lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất, thâm canh nâng cao chất lượng vườn cây, nhờ đó sản lượng mủ khai thác đạt và vượt chỉ tiêu. Riêng năm 2009, kinh doanh có lãi, lợi nhuận đạt 6,7 tỷ đồng. Giai đoạn 2010-2015, trung đoàn giao khoán chăm sóc 1.400 ha cao su cho 599 hộ dân trong vùng dự án. Nhờ đó, sản phẩm mủ quy khô đạt 13.930 tấn, đạt 106% kế hoạch; tổng giá trị sản xuất 557,687 tỷ đồng; doanh thu 644,64 tỷ đồng. Kết quả sản xuất - kinh doanh vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trung đoàn lần thứ III, nhiệm kỳ 2010-2015 đề ra. Trung đoàn đã xây dựng Nhà máy chế biến mủ cao su công suất 5.000 tấn/năm và xưởng sản xuất phân bón vi sinh phục vụ sản xuất - kinh doanh của đơn vị và nhu cầu của người dân địa bàn, tiết kiệm chi phí, tạo thêm việc làm, thu nhập cho người lao động. Hằng năm, trung đoàn đẩy mạnh phong trào thi đua “5 nhất, 3 không”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Thanh niên quân đội vươn tới những đỉnh cao”...

Trải qua 17 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng và Nhà nước, chính quyền các cấp cùng tinh thần đoàn kết, sáng tạo của tập thể Trung đoàn 717 đã khắc họa sâu sắc hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ đổi mới, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; thực hiện thành công dự án kinh tế - quốc phòng là hoàn thành việc củng cố quốc phòng - an ninh trên tuyến biên giới của Tổ quốc. Ghi nhận những thành tích của Trung đoàn 717, Đảng, Nhà nước, Binh đoàn 16 đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý cho đơn vị. 

Nhất Sơn

  • Từ khóa
40978

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu