Thứ 3, 23/04/2024 18:15:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Nhà nông làm giàu cùng An Nông 15:49, 27/05/2016 GMT+7

Trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại Bình Phước

Thứ 6, 27/05/2016 | 15:49:00 281 lượt xem
BPO - Sáng 27-5, tại Đoàn ca múa nhạc tổng hợp tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với UBND tỉnh Bình Phước tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Dự triển lãm có các đồng chí: Phạm Hồng Hải, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; lãnh đạo Bộ tư lệnh Hải quân, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; Trần Tuyết Minh, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Huỳnh Anh Minh, Tỉnh ủy viên, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, sở Thông tin và Truyền thông 3 tỉnh: Bình Dương, Tây Ninh, Đắk Nông cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên trong tỉnh đã về dự.

Tại triển lãm, người xem được tìm hiểu các tư liệu, hiện vật là những bằng chứng lịch sử, pháp lý thu thập được ở trong nước và quốc tế, trong đó có cả Trung Quốc về chủ quyền Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa. Đồng thời bác bỏ những luận điệu xuyên tạc lịch sử, những yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam và các vùng biển đảo khác trên biển Đông.

Triển lãm cũng khẳng định lập trường chính nghĩa của Việt Nam, nâng cao tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm của nhân dân trong nước, kiều bào ta ở nước ngoài trong công cuộc bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Đồng thời, giúp bạn bè quốc tế, trong đó có nhân dân Trung Quốc hiểu sự thật lịch sử, hiểu được mong muốn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân Việt Nam trong việc duy trì hòa bình, ổn định ở biển Đông và trong khu vực để phát triển đất nước.

Triển lãm trưng bày nhiều tư liệu, văn bản, hiện vật, ấn phẩm và nhiều bản đồ là tập hợp các nguồn tư liệu đã công bố từ trước đến nay của các nhà nghiên cứu, học giả ở trong nước và quốc tế như: Phiên bản các văn bản do triều đình phong kiến Việt Nam ban hành từ thế kỷ XVII đến đầu thế kỷ XX, khẳng định Việt Nam đã xác lập và thực thi chủ quyền liên tục đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; 102 ấn phẩm xuất bản tại các nước phương Tây từ thế kỷ XVIII đến thế kỷ XIX có những thông tin liên quan đến hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo này; bộ sưu tập gồm 65 bản đồ chứng minh chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa, do Việt Nam, phương Tây công bố từ thế kỷ XVII đến nay (đặc biệt là sưu tập gồm 4 tập bản đồ (atlas) và 30 bản đồ do các nhà nước Trung Quốc xuất bản, phát hành chính thức qua các thời kỳ lịch sử cho thấy Trung Quốc không hề quản lý hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa mà họ gọi là Xisha, Nansha và đòi hỏi chủ quyền đối với hai quần đảo này); sưu tập hiện vật, hình ảnh về công cuộc thực thi chủ quyền và đấu tranh bảo vệ chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa; một số hình ảnh, tư liệu về công cuộc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện đảo Trường Sa trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước…

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải cho rằng: Các tư liệu, hiện vật trưng bày ở triển lãm là một phần bằng chứng lịch sử, pháp lý thu thập được ở trong nước và từ các nước trên thế giới, trong đó có cả Trung Quốc, góp phần minh chứng chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa - phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Việt Nam, đã được các thế hệ người Việt khai phá, được các nhà nước Việt Nam qua các thời kỳ quản lý, bảo vệ, khẳng định chủ quyền một cách liên tục, hòa bình trong suốt hàng trăm năm nay.

Đây là cuộc triển lãm thứ 57 được tổ chức tại 38 tỉnh, thành phố, 10 điểm đảo, huyện đảo và 8 đơn vị lực lượng vũ trang trên cả nước.

Triển lãm diễn ra từ ngày 27 đến 31-5-2016 tại Đoàn ca múa nhạc tổng hợp tỉnh.

Một số hình ảnh phóng viên Báo Bình Phước ghi lại tại buổi triển lãm:

Các đại biểu về dự triển lãmCác đại biểu về dự triển lãm

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải trao tặng tư liệu, bản đồ triển lãm cho UBND tỉnh Bình PhướcThứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Hồng Hải trao tặng tư liệu, bản đồ triển lãm cho UBND tỉnh Bình Phước

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ tư lệnh Hải quân, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và tỉnh Bình Phước cắt băng khai mạc triển lãmLãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ tư lệnh Hải quân, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam và tỉnh Bình Phước cắt băng khai mạc triển lãm

Cán bộ, chiến sĩ tìm hiểu các tư liệu, hiện vật, những bằng chứng lịch sử tại triển lãmCán bộ, chiến sĩ tìm hiểu các tư liệu, hiện vật, những bằng chứng lịch sử tại triển lãm

Cán bộ, chiến sĩ tìm hiểu các tư liệu, hiện vật, những bằng chứng lịch sử tại triển lãmCán bộ, chiến sĩ tìm hiểu các tư liệu, hiện vật, những bằng chứng lịch sử tại triển lãm

Cán bộ, chiến sĩ tìm hiểu các tư liệu, hiện vật, những bằng chứng lịch sử tại triển lãmCán bộ, chiến sĩ tìm hiểu các tư liệu, hiện vật, những bằng chứng lịch sử tại triển lãm

Đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh đến tìm hiểu các hiện vật trưng bày tại triển lãmĐông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh đến tìm hiểu các hiện vật trưng bày tại triển lãm

Đông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh đến tìm hiểu các hiện vật trưng bày tại triển lãmĐông đảo đoàn viên thanh niên, học sinh đến tìm hiểu các hiện vật trưng bày tại triển lãm

Nhân viên bảo tàng giới thiệu những hình ảnh, tư liệu, bản đồ và hiện vật khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường SaNhân viên bảo tàng giới thiệu những hình ảnh, tư liệu, bản đồ và hiện vật khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Nhân viên bảo tàng giới thiệu những hình ảnh, tư liệu, bản đồ và hiện vật khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường SaNhân viên bảo tàng giới thiệu những hình ảnh, tư liệu, bản đồ và hiện vật khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Nhân viên bảo tàng giới thiệu những hình ảnh, tư liệu, bản đồ và hiện vật khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường SaNhân viên bảo tàng giới thiệu những hình ảnh, tư liệu, bản đồ và hiện vật khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa

Hà Nam

  • Từ khóa
111246

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu