Thứ 6, 29/03/2024 21:15:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 09:02, 19/08/2014 GMT+7

Trùm ma túy giăng bẫy điện để chống công an

Thứ 3, 19/08/2014 | 09:02:00 2,308 lượt xem
BPO - Chỉ trong chưa đầy một tháng, các lực lượng chức năng đã bắt 3 vụ mua bán, vận chuyển ma túy ở Hải Phòng, với gần 20 kg tang vật và nhiều vũ khí.

 Vũ Đình Chiến
Vũ Đình Chiến bị công an bắt - Ảnh: Công An cung cấp

Mới nhất là chiều 17-8, tại khu vực P.Sở Dầu, Q.Hồng Bàng, TP.Hải Phòng, lực lượng chức năng Cụm Phòng chống tội phạm ma túy số 1 phối hợp Phòng Phòng chống tội phạm ma túy (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển); Cục CSĐT tội phạm về ma túy (C47, Bộ Công an) và PC47 (Công an TP.Hải Phòng) bắt Lê Thị Thục, Đào Trường Thọ và Nguyễn Ngọc Hùng đang mua bán 13 kg ma túy tổng hợp (Thanh Niên đã đưa tin). Thục là người VN nhưng sống ở Trung Quốc và thường xuyên mang ma túy về VN tiêu thụ. Còn Hùng và Thọ là anh em vợ, là đầu mối tiêu thụ ma túy tại Hải Phòng.

Trước đó, trong các ngày 7 và 12-8, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an TP.Hải Phòng cùng lực lượng an ninh cảng hàng không sân bay Cát Bi phát hiện, thu giữ 3 kg ma túy đá tại sân bay khi đang trên đường vận chuyển vào TP.HCM. Trong đường dây này, PC45 bắt giữ Nguyễn Thế Anh cùng 3 nghi phạm khác để điều tra.

Cúp điện cả khu vực để bắt trùm ma túy

Một đường dây ma túy lớn khác do Vũ Đình Chiến (39 tuổi, ở Q.Kiến An, TP.Hải Phòng) cũng đã bị PC47 cùng các lực lượng phòng chống ma túy khác triệt phá vào ngày 15-8. Theo hồ sơ, Chiến là đối tượng cộm cán, manh động, có quan hệ phức tạp, thường xuyên mang theo vũ khí nóng. Núp dưới vỏ bọc là người kinh doanh hàng điện tử, Chiến thường chỉ đạo đàn em đóng gói ma túy lẫn trong loa, đài, dàn âm thanh…, lúc thì vận chuyển đường bộ, khi qua đường thủy để đối phó cơ quan chức năng. Tuy nhiên, mọi hoạt động phạm tội của Chiến đã không qua mặt được các trinh sát thuộc PC47. Khoảng 12 giờ ngày 15-8, tại khu vực P.Văn Đẩu, Q.Kiến An, PC47 cùng các lực lượng khác bắt quả tang Chiến cùng Hoàng Thanh Thúy (22 tuổi, ở Tuyên Quang) đang mua bán ma túy, thu giữ tại chỗ 4,1 kg ma túy tổng hợp; 2 khẩu súng K59 và Valte cùng nhiều viên đạn…

 Hai khẩu súng K59 và Valte
Hai khẩu súng K59 và Valte của Chiến bị thu giữ

Một điều tra viên thuộc PC47 cho biết, khi lực lượng chức năng vây bắt Chiến đã phát hiện đối tượng này giăng bẫy điện xung quanh nơi ở và có khả năng cả gài mìn. Công an đã yêu cầu ngành điện cắt điện toàn khu vực, sử dụng chó nghiệp vụ… để tiếp cận và bắt Chiến.

Tại cơ quan công an, Chiến khai cùng đàn em mua bán vận chuyển trót lọt nhiều chuyến. Chiến còn đang câu kết với một số đối tượng sưu tầm công thức, tiền chất từ cây ma hoàng để điều chế ma túy tổng hợp.

Sáng qua (18-8), tại Hải Phòng, thiếu tướng Nguyễn Văn Tương, Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, khen thưởng số tiền 50 triệu đồng cho lực lượng Cảnh sát biển, 20 triệu đồng cho lực lượng công an vừa phá chuyên án 814T thu giữ 13 kg ma túy tổng hợp. Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thành cũng đến biểu dương, khen thưởng lực lượng phá án.

Nguồn TNO

  • Từ khóa
25231

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu