Thứ 6, 29/03/2024 02:31:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 10:59, 23/07/2016 GMT+7

Trồng rau gia vị - ít vốn, đỡ tốn công

Thứ 7, 23/07/2016 | 10:59:00 314 lượt xem
BP - Là trưởng khu phố năng động, vừa tích cực lao động sản xuất vừa tham gia công tác xã hội, năm 2010, ông Trần Xuân Vỹ ở khu phố 4, phường Tân Đồng (Đồng Xoài) đã chuyển hơn 1 sào đất từ chuyên canh rau màu sang trồng rau gia vị như tía tô, kinh giới... bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Ông chọn loại rau này do dễ trồng và ít tốn công chăm sóc.

Ông Trần Xuân Vỹ trong vườn rau tía tô cho hiệu quả kinh tế khá caoÔng Trần Xuân Vỹ trong vườn rau tía tô cho hiệu quả kinh tế khá cao

Ông Vỹ đã tự tìm giống và cách thức trồng để nhân rộng trên diện tích đất vườn quanh nhà. Sau một thời gian trồng thấy rau kinh giới khó chăm sóc và không hiệu quả nên ông tập trung vào loại rau tía tô. Ông liên hệ với các quán và tiểu thương tại chợ Đồng Xoài để bỏ mối rau tía tô. Hiện mỗi ngày ông bỏ mối từ 10-12kg tía tô. Sau mỗi vụ rau, gia đình ông Vỹ thu được khoảng 70 triệu đồng. Ông tính toán: 1 sào rau mỗi vụ tôi chỉ tốn gần 50kg phân bón, không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật. Một vụ rau tía tô kéo dài 10 tháng, sau đó gây giống cho vụ mới và được thu hoạch sau 1 tháng trồng. Ngoài ra, tôi còn tận dụng những khoảnh đất trống trong vườn trồng gần 100 cây trà xanh. Mỗi ngày vợ chồng tôi bán được 100 ngàn đồng từ vườn trà xanh.

Gần 60 tuổi, sức khỏe yếu dần nên việc chăm sóc vườn rau phù hợp với vợ chồng ông Vỹ lại cho thu nhập ổn định. Ông Vỹ cho biết: “Cứ 4 giờ sáng, vợ chồng tôi dậy cắt rau tía tô và trà xanh, xếp thành từng bó và chở ra chợ Đồng Xoài bỏ mối đến hơn 6 giờ là về. Sắp xếp công việc phù hợp nên tôi vừa có thể làm kinh tế vừa có thời gian lo việc khu dân cư”.

Nhã Trâm

  • Từ khóa
40553

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu