Thứ 6, 29/03/2024 13:54:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Chính trị 08:31, 19/04/2017 GMT+7

Trong các khu công nghiệp chỉ có 2/95 doanh nghiệp thành lập chi bộ

Thứ 4, 19/04/2017 | 08:31:00 757 lượt xem
BP - Ngày 18-4, tại Khu công nghiệp Chơn Thành, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị về công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên ở các doanh nghiệp. Đồng chí Lê Văn Châu, Phó bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đại diện các sở, ngành và 11/20 doanh nghiệp.

Đến nay, trong các khu công nghiệp có 82/95 doanh nghiệp đã thành lập tổ chức công đoàn, chiếm 86%, với hơn 39 ngàn đoàn viên tham gia và 10/95 doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đang hoạt động có tổ chức đoàn thanh niên, chiếm 10,5%, với gần 700 đoàn viên thanh niên tham gia sinh hoạt. Đối với tổ chức đảng, đến thời điểm hiện tại, mới có 2 doanh nghiệp thành lập được chi bộ (đó là Chi bộ Công ty cổ phần Khu công nghiệp Bắc Đồng Phú và Chi bộ Công ty cổ phần gỗ Đồng Phú), với tổng số 18 đảng viên. Còn lại các đảng viên đang làm việc tại những doanh nghiệp ngoài quốc doanh trong các khu công nghiệp, khu kinh tế hiện nay chủ yếu sinh hoạt tạm thời tại các chi bộ địa phương trên địa bàn công tác hoặc sinh hoạt ổn định ở nơi cư trú.

Đồng chí Lê Văn Châu, Phó Bí thư Tỉnh ủy lắng nghe ý kiến doanh nghiệp tại hội nghị

Anh Trần Văn Xuân, Chủ tịch công đoàn Công ty Chen lain metal (Chơn Thành) phát biểu tại hội nghị

Tính đến hết tháng 3-2017, tổng số đảng viên đang làm việc trong các khu công nghiệp là 62 đồng chí, trong đó số sinh hoạt ổn định tại chi bộ của doanh nghiệp 35 đồng chí, số đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú 12 đồng chí; số đảng viên sinh hoạt tạm thời tại địa bàn công tác 15 đồng chí. Hiện tại 2 doanh nghiệp có thể thành lập chi bộ. 3 tháng đầu năm, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp chuẩn y kết nạp thêm 2 đảng viên và trong năm 2016 đã mở 2 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, đồng thời cấp chứng nhận cho 74 công nhân ưu tú.

Theo báo cáo của Ban quản lý Khu kinh tế, công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên trong các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Nguyên nhân là do công nhân quan tâm đến việc làm, thu nhập để nâng cao đời sống; một số doanh nghiệp thiếu quan tâm thành lập các tổ chức đoàn thể... nên khó giới thiệu quần chúng ưu tú để bồi dưỡng phát triển đảng viên. Bên cạnh đó, công tác phát triển đảng viên, thành lập tổ chức đảng trong các doanh nghiệp chưa được các cấp, các ngành nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng và chưa có biện pháp tăng cường lãnh đạo, quản lý...

Giải đáp một số vướng mắc tại hội nghị, Phó bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu đề nghị doanh nghiệp cập nhật thông tin, phản ánh ngay những khó khăn, vướng mắc với lãnh đạo tỉnh để có biện pháp tháo gỡ. Đồng chí Lê Văn Châu cũng yêu cầu chủ doanh nghiệp cần quan tâm thành lập các tổ chức chính trị tại đơn vị mình và tích cực hỗ trợ mọi hoạt động của các tổ chức này một cách hiệu quả. Doanh nghiệp cũng cần chú trọng tạo điều kiện về thời gian, kinh phí để tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống công nhân, thể dục thể thao, văn hóa - văn nghệ nhằm giúp người lao động ngày càng gắn bó với doanh nghiệp. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cần phối hợp các ngành hướng dẫn thành lập hội trong doanh nghiệp, giới thiệu quần chúng ưu tú để bồi dưỡng phát triển Đảng.

P.Dung

  • Từ khóa
9283

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu