Thứ 6, 29/03/2024 13:46:51 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Kinh tế 07:30, 14/01/2015 GMT+7

Trồng 300m2 hoa cúc trong nhà kính, lãi 100 triệu đồng/năm

Thứ 4, 14/01/2015 | 07:30:00 3,084 lượt xem
BP - Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng trọt đã mang lại thành công cho nhiều người dân. Điển hình là cách trồng hoa cúc trong nhà kính của cựu chiến binh Nguyễn Thành Long ở ấp 4, xã Lộc Thái (Lộc Ninh).


Ảnh minh họa

Với bản tính cần cù, chịu khó và được tôi luyện trong quân đội, cựu chiến binh Nguyễn Thành Long luôn phát huy bản chất cao đẹp của người lính Cụ Hồ. Nhận thấy vùng đất ấp 4, xã Lộc Thái phù hợp trồng hoa, ông Long đã, áp dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào trồng hoa trên mảnh vườn của gia đình. Ban đầu, trên diện tích 2.000m2 đất, ông trồng cúc vạn thọ - vì loại cây này dễ tính, khả năng thích ứng cao với thổ nhưỡng. Đến năm 2000, ông trồng thử nghiệm 3.000 gốc hoa cúc vàng, trên diện tích 2m2. Ban đầu do thiếu kinh nghiệm trong chọn giống và chăm sóc nên thất bại. Không nản chí, tìm tòi học hỏi và ông đã thành công.

Ông cho biết: “Hoa cúc vàng chăm sóc rất tỉ mỉ. Làm đất phải ải, sau đó bón phân khử trùng. Khi trồng cây phải theo dõi tỉa từng cái nụ, nắn từng cái bông cho chuẩn thì mới đưa ra thị trường những cành, cây hoa đẹp”. Thời gian chăm sóc hoa cúc khoảng 2,5 tháng. Tuy nhiên, để cung cấp hoa cúc ra thị trường được quanh năm, ông Long đã trồng hoa cúc trong nhà kính. Trên diện tích 300m2 đất trong nhà kính, ông còn đầu tư hệ thống tưới nước tự động. Tính cả hệ thống tưới nước tự động thì chi phí hết khoảng 30 triệu đồng. Ưu điểm của việc trồng hoa trong nhà kính là ít bị sâu bệnh và tưới nước tự động không làm cánh hoa bị dập, nát. Hiện có rất nhiều giống cúc như: cúc mai, cúc tiger, saphia, magic…

Với kỹ thuật trồng gối vụ hiệu quả, ông Long đã cho từ 4 đến 5 vụ/năm, rộ nhất là vào tháng Giêng, tháng Bảy âm lịch và dịp Tết Nguyên đán, mỗi đợt vào vụ gia đình ông cung cấp cho thị trường trên 20.000 cây. Theo giá thị trường hiện nay, sau khi trừ chi phí, mỗi năm gia đình ông thu về trên 100 triệu đồng.

Dịp tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 này, cựu chiến binh Nguyễn Thành Long còn trồng thêm 15.000 gốc hoa cúc đại đóa. Năm nay, thời tiết thuận lợi và xuống giống kịp thời vụ, những luống hoa cúc đại đóa của gia đình đang phát triển xanh tốt, hứa hẹn vụ mùa bội thu.     

Hoàng Mỹ - Văn Chí

  • Từ khóa
39545

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu