Thứ 3, 23/04/2024 15:44:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:10, 07/08/2019 GMT+7

Trồng 1.900 cây lâm nghiệp tại Khu bảo tồn sóc Bom Bo

Thứ 4, 07/08/2019 | 10:10:00 314 lượt xem
BP - Sáng 6-8, UBND huyện Bù Đăng tổ chức lễ phát động trồng cây lâm nghiệp tạo cảnh quan môi trường và bảo tồn các giống cây quý hiếm trong khuôn viên Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo, xã Bình Minh.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm bên cây xanh mới trồngCác đại biểu chụp hình lưu niệm bên cây xanh mới trồng

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Huỳnh Hữu Thiết đề nghị các tổ chức, cá nhân được phân công phụ trách trồng cây ở khu vực nào phải có trách nhiệm, trồng đúng quy trình và phải có kế hoạch cụ thể trong chăm sóc, bảo quản để cây sinh trưởng, phát triển tốt.

Sau lễ phát động, lãnh đạo, các đại biểu đã trồng cây tại những khu vực được phân công theo kế hoạch. Trong đợt ra quân này, huyện Bù Đăng trồng 1.900 cây lâm nghiệp trên diện tích khoảng 7 ha thuộc các khu đất trống trong khuôn viên Khu bảo tồn văn hóa dân tộc S’tiêng sóc Bom Bo. Các loại cây được trồng gồm: cẩm, gõ, hương, bằng lăng, sao đen, sưa và ươi. Ngoài ra, huyện còn trồng nhiều cây xanh tạo tán 2 bên đường chính vào khu bảo tồn để tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp. 

Anh Thắng

  • Từ khóa
47141

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu