Thứ 6, 19/04/2024 09:24:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:37, 22/03/2019 GMT+7

Trộm xe lấy tiền chơi ma túy

Thứ 6, 22/03/2019 | 16:37:00 309 lượt xem
BPO - Ngày 21-3, Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng mở phiên xét xử đối với các bị cáo: Mai Công Quyền (2000) ngụ thôn Phú Thịnh, xã Phú Riềng về tội trộm cắp tài sản; Trần Quốc Bảo (1998) và Nguyễn Văn Trường (1999), cùng ngụ thôn Phú Lợi, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Theo cáo trạng, ngày 1-8-2018, Quyền đến nhà bà Mai Thị Thơm, tại thôn Phú Thịnh chơi. Trong lúc bà Thơm sơ hở Quyền đã  lấy 400 ngàn đồng trong ví của chị Nguyễn Thị Trang (con gái bà Thơm) cùng chiếc xe nhãn hiệu Yamaha, loại Exciter, biển số 93P1-916.18 của bà Thơm.

Ngày 9-8-2018, Quyền đến gặp Bảo nhờ mang đi cầm xe lấy 2 triệu đồng. Bảo đã rủ Trường cùng mang xe đi cầm, mặc dù cả 2 đều hỏi và được Quyền cho biết chiếc xe lấy của ông anh họ và không lấy được giấy tờ nhưng vẫn đồng ý và mang đến nhà ông Lê Hùng Dương (1979) tại thôn Phú Thành, cầm được 4 triệu đồng. Tuy nhiên, Bảo đã lấy 1,5 triệu đồng, đưa cho Trường 500 ngàn đồng và đưa lại cho Quyền 2 triệu đồng. Sau đó Quyền bỏ 500 ngàn đồng ra để mua ma túy cả 3 cùng sử dụng.

Ngày 11-8-2018 Quyền và Bảo cùng 1 đối tượng tên Hải (không rõ nhân thân lai lịch) đến nhà Bảo chơi. Bảo nói Quyền cầm chiếc xe thêm 1 triệu đồng nữa. Quyền đồng ý và cùng Hải đến nhà ông Dương lấy thêm 1 triệu để mua ma túy cả 3 cùng sử dụng.

Ngày 12-8-2018, Quyền có ý định bán luôn chiếc xe cho ông Dương nhưng ông Dương không đồng ý và nói cho Quyền biết Trường và Bảo đã tự ý nâng giá cầm chiếc xe này với giá 6 triệu đồng nhưng không nói cho Quyền biết.

Tự nhận thấy hành vi của mình là sai trái nên Quyền đã đến công an đầu thú. Kết luận định giá tài sản tại thời điểm ngày 5-8-2018 chiếc xe máy biển số 93PQ- 916.18 trị giá 20,09 triệu đồng.

Trong quá trình điều tra cũng như xét xử tại phiên tòa, các bị cáo đã thành khẩn khai báo và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Bị hại là bà Mai cũng mong muốn tòa có hình phạt nhẹ đối với các bị cáo và đây cũng là lần đầu các bị cáo phạm tội nên sau khi nghị án hội đồng xét xử đã tuyên phát bị cáo Mai Công Quyền 10 tháng tù giam, Nguyễn Văn Trường và Trần Quốc bảo mỗi bị cáo 6 tháng tù giam.

Phạm Yến.

  • Từ khóa
31806

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu