Thứ 5, 18/04/2024 20:46:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 10:42, 30/08/2018 GMT+7

Trộm đột nhập công ty

Thứ 5, 30/08/2018 | 10:42:00 490 lượt xem
BP - Ngày 28-8, Công an thị xã Đồng Xoài ra quyết định tạm giữ Phạm Quang Hùng (1997, tên gọi khác là Hùng siêu nhân), trú ấp 2, xã Tiến Hưng, TX. Đồng Xoài để xác minh về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phạm Quang Hùng và Bùi Hữu Nhân tại cơ quan công an

Trước đó, từ tin báo của anh Nguyễn Thanh Phong (1991, thường trú quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, đang làm việc và cư trú tại Công ty Nguyên Thịnh, ấp 3, xã Tiến Hưng) về việc bị mất trộm một số tài sản trong công ty vào sáng 28-8, lực lượng Công an thị xã Đồng Xoài đã khám nghiệm hiện trường và lập hồ sơ điều tra, truy xét đối tượng gây ra vụ trộm. Đến trưa cùng ngày thì Bùi Hữu Nhân (sinh ngày 22-12-2004), trú ấp Chàng Hai, xã Lộc Quang, huyện Lộc Ninh đến Công an thị xã Đồng Xoài đầu thú và khai báo đã cùng Phạm Quang Hùng thực hiện vụ trộm.

Ngay sau đó, Hùng được mời về cơ quan công an làm việc. Sau đó, Hùng và Nhân khai nhận, do Nhân biết rõ địa hình và quy luật sinh hoạt của cán bộ, nhân viên trong trụ sở Công ty Nguyên Thịnh nên khoảng 23 giờ ngày 27-8, Nhân rủ Hùng đi trộm cắp tài sản của công ty này thì Hùng đồng ý. 3 giờ ngày 28-8, Hùng điều khiển xe môtô biển số 93N1-9069 chở Nhân đến Công ty Nguyên Thịnh, cả 2 đột nhập vào phòng giám đốc và lấy trộm 1 chiếc cặp màu đen, 1 máy tính xách tay hiệu Asus rồi tẩu thoát về nhà nghỉ Ánh Dương, thuộc khu phố Tân Liên, thị trấn Tân Phú (Đồng Phú). Tại đây, Nguyễn Mạnh Phú (1986, là chủ nhà trọ) biết Nhân và Hùng đi trộm cắp về thì nói mang tài sản vào phòng A2 của nhà nghỉ để Phú xem và nói với Hùng, Nhân “tụi mày đi bán, chia anh 2 phần được rồi”. Sau đó, Hùng mang chiếc laptop cất tại phòng B2 nơi Hùng ở. Đến trưa 28-8, Hùng bị bắt và giao nộp toàn bộ tang vật có liên quan cho cơ quan công an.

Văn Thủy

  • Từ khóa
34267

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu