Thứ 6, 19/04/2024 18:37:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 16:41, 14/11/2014 GMT+7

Trộm, cướp tài sản lãnh 21 năm 6 tháng tù

Thứ 6, 14/11/2014 | 16:41:00 1,798 lượt xem
BPO - Sáng nay, 14-11-2014, tại UBND xã Lộc An, Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh đã mở phiên xét xử lưu động vụ án trộm cắp và cướp tài sản trên địa bàn xã.

Từ trái sang: Hùng, Hợi và Tại nghe tòa tuyên án

Các bị cáo được đưa ra xét xử gồm: Đinh Thành Tại (thường gọi Bốn), sinh năm 1982, tại tỉnh Bình Định, thường trú ấp Tân Phong, xã Tân Thành, huyện Bù Đốp; Thái Minh Hùng, sinh năm 1994, tại tỉnh Tây Ninh, thường trú ấp Tân Lợi, xã Tân Thành và Nguyễn Tấn Hợi, sinh năm 1994, tại Bình Phước, thường trú ấp Hiệp Thành, xã Lộc Hiệp, huyện Lộc Ninh.

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh: Khoảng 23 giờ ngày 9-7-2014, Hùng và Tại rủ Lợi trộm xe máy Wave, biển số 93H5-1076 của bà Nguyễn Thị Từ (1959) ở ấp 6, xã Lộc An (Lộc Ninh). Bị bà Từ phát hiện hô hoán nên vụ trộm không thành công.

Trên đường về ấp 8, xã Lộc An, cả ba phát hiện anh Điểu Nê (1979) điều khiển xe máy Sirius, biển số 93H8-6461 chở vợ là Thị Thảo (1990) đi cạo mủ ở vườn nhà. Do không lấy trộm được xe trong vườn cao su nên khi vợ chồng anh Nê về nhà, Hùng và Tại đã dùng roi điện, nạng dây thun khống chế cướp xe (Hợi canh ngoài không tham gia).

11 giờ ngày 10-7, Hùng và Tại mang xe của anh Nê sang Campuchia bán được 3,1 triệu đồng rồi vào casino đánh bạc.

Trước đó, Tại đã có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản, bị Tòa án nhân dân huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương xử phạt 12 tháng tù (năm 2009) và ngày 19-7-2013, Tòa án nhân dân huyện Bù Đốp xử phạt 8 tháng tù.

Năm 2009, Hùng cũng được đưa vào trường Giáo dưỡng số 4 (tỉnh Đồng Nai) vì tội trộm cắp và về địa phương ngày 30-8-2012.

Riêng Hợi chưa có tiền án, tiền sự. Khi xảy ra vụ việc, gia đình Hợi đã nộp 4 triệu 334 ngàn đồng bồi thường cho bị hại.

Xét hành vi của các bị cáo, Hội đồng xét xử tuyên phạt Đinh Thành Tại 11 năm 6 tháng tù giam; Thái Minh Hùng 8 năm 6 tháng và Nguyễn Tấn Hợi 1 năm 6 tháng. Ngoài ra, Hùng và Tại còn phải đền bù cho bị hại 8 triệu 666 ngàn đồng.

P.T

  • Từ khóa
25951

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu