Thứ 5, 25/04/2024 07:30:34 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 14:46, 26/02/2016 GMT+7

Trộm cả cặp xe máy

Thứ 6, 26/02/2016 | 14:46:00 128 lượt xem

BP - Ngày 23-2, anh Vũ Hữu Phương (1985), trú tổ 2, ấp 3B, xã Minh Hưng (Chơn Thành) dựng xe máy hiệu Cub 50 biển số 17B-3955 cùng với xe máy hiệu Cub 50 biển số 72-484HA của anh Hồ Quốc Dương (1998), trú tổ 6, ấp 2, xã Minh Hưng trong tiệm bi da Cát Tường, thuộc tổ 2, ấp 3B, xã Minh Hưng. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Phạm Văn Lập (1981), trú ấp Kinh Mới, xã Hòa Bình, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long (tạm trú ấp 12, xã Minh Hưng) thấy không có ai trông coi nên đã dắt trộm 1 chiếc xe máy ra ngoài đường (cách tiệm bi da khoảng 6m) và khởi động máy nhưng không nổ. Lập quay vào dắt tiếp chiếc xe máy còn lại ra đường khởi động máy nhưng vẫn không nổ. Đúng lúc đó, anh Huỳnh Quốc Việt (1985), trú cùng ấp 3B phát hiện tri hô và cùng anh Phương đuổi theo bắt giữ được Lập cùng tang vật, giao Công an xã xử lý. Phạm Văn Lập được chuyển giao cho Công an huyện Chơn Thành tạm giữ hình sự để xác minh làm rõ hành vi trộm cắp tài sản.

 

* Ngựa quen đường cũ

BP - Ngày 25-2, Công an thị xã Đồng Xoài ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 2 tháng Nguyễn Văn Sự (1994), trú thôn Thuận Tiến, xã Thuận Lợi (Đồng Phú) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, sau khi chấp hành xong án phạt tù, ngày 2-12-2015, Sự được trả tự do và quay về địa phương sinh sống. Tuy nhiên, chứng nào tật nấy, Sự tiếp tục đi trộm cắp tài sản tại các nhà dân, cửa hàng, doanh nghiệp trên địa bàn thị xã đem bán lấy tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng. Sự khai nhận, trong tháng 1-2016 đã thực hiện 6 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thị xã Đồng Xoài. Công an thị xã đã thu giữ 1 điện thoại di động Samsung A7, 1 điện thoại di động Samsung A5, 1 điện thoại di động Neoson, 1 điện thoại di động Iphone 5 và 1 laptop (tổng trị giá các điện thoại là 17,8 triệu đồng).

Văn Thủy

  • Từ khóa
30011

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu