Thứ 7, 20/04/2024 00:12:03 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Thế giới 14:29, 02/10/2017 GMT+7

Triều Tiên khẳng định "chắc chắn" sẽ trở thành quốc gia hạt nhân

Nguồn TTXVN
Thứ 2, 02/10/2017 | 14:29:00 96 lượt xem
BPO - Theo Al Jazeera, ngày 1-10, trang mạng Uriminzokkiri của Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho rằng những nỗ lực của cộng đồng quốc tế do Mỹ dẫn đầu trong việc trừng phạt Bình Nhưỡng liên quan đến chương trình vũ khí đều vô ích, đồng thời khẳng định Triều Tiên chắc chắn sẽ trở thành "quốc gia hạt nhân."

Giám đốc Cục động đất và núi lửa thuộc Cơ quan khí tượng Hàn Quốc công bố vị trí xảy ra trận động đất được cho là vụ thử bom H ở Triều Tiên ngày 3-9. (Nguồn: EPA/ TTXVN)

KCNA nhấn mạnh: "Mỹ và lực lượng bù nhìn Hàn Quốc đã sai lầm nếu họ nghĩ rằng các biện pháp trừng phạt và gây sức ép có thể ngăn cản Triều Tiên đạt được mục tiêu trở thành quốc gia hạt nhân. Mỹ cùng các lực lượng chư hầu cần nhớ rằng những lệnh trừng phạt điên rồ, đi ngược với xu hướng thời đại, sẽ dẫn đến sự diệt vong của họ."

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đến Bắc Kinh để thảo luận với giới chức ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc và Chủ tịch Tập Cận Bình về vấn đề hạt nhân Triều Tiên.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã nói với nhà ngoại giao hàng đầu của nước này không nên phí thời gian tìm cách đàm phán với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, người mà ông gán cho cái tên "Người tên lửa."
 
Trên mạng xã hội Twitter, ông Trump viết: "Tôi đã nói với ông Rex Tillerson, Ngoại trưởng Mỹ tuyệt vời của chúng ta, rằng ông ấy đang phí thời gian khi tìm cách đàm phán với Người tên lửa bé nhỏ... Rex, đừng tốn công sức, chúng ta sẽ làm điều cần phải làm!" 

Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết Tổng thống Donald Trump không tin rằng giờ là lúc để đàm phán với Triều Tiên, do các hành động khiêu khích của Bình Nhưỡng. 

Quan chức này, khi được yêu cầu làm rõ về các bài viết của ông Trump trên Twitter về Triều Tiên trước đó cùng ngày, cũng cho rằng bất cứ kênh ngoại giao nào tồn tại giữa Washington và Bình Nhưỡng đều nhằm mục đích đảm bảo sự trở về của những người Mỹ bị Triều Tiên bắt giam.

  • Từ khóa
76955

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu