Thứ 6, 29/03/2024 12:21:42 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Pháp luật 15:05, 24/09/2018 GMT+7

Triệt phá thành công ổ ma túy đá

Thứ 2, 24/09/2018 | 15:05:00 544 lượt xem
BP - Ngày 20-9, Đại tá Trần Thắng Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh ký quyết định tặng giấy khen đột xuất cho 1 tập thể và 3 cá nhân thuộc Công an thị xã Bình Long, vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá thành công tụ điểm mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Đó là tập thể Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và 2 cán bộ thuộc đội là Trung úy Nguyễn Văn Nhuần, Thượng sĩ Đặng Thị Hà Trang và Trung úy Nguyễn Ngọc Sang, cán bộ Công an phường Hưng Chiến (Bình Long).

PHÁT HIỆN Ổ NHÓM ma túy TINH RANH

Khoảng giữa tháng 7-2018, qua công tác quản lý địa bàn, các trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phát hiện nhóm đối tượng có biểu hiện hoạt động mua bán trái phép chất ma túy tại khu phố Hưng Phú, phường Hưng Chiến, gây ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự tại địa phương nên báo cáo cấp trên để tiến hành các biện pháp đấu tranh.

Tụ điểm hoạt động mua bán ma túy này tuy mới nhưng những kẻ buôn bán tỏ ra xảo quyệt, tinh ranh, hoạt động rất kín kẽ để đối phó với lực lượng chức năng. Xung quanh nhà đối tượng nghi vấn đều lắp camera giám sát 24/24 giờ. Việc mua bán ma túy cũng rất tinh vi. Ngôi nhà thường xuyên khóa kín cửa ra vào và chỉ giao dịch với người bên ngoài thông qua một lỗ nhỏ trên cửa vào của ngôi nhà. Phải mất hơn 1 tháng các trinh sát mới thu thập được thông tin, tài liệu về đối tượng. Theo đó, đối tượng cầm đầu là Trần Châu Thanh (1991, tên khác là Mập), trú tổ 3, phu phố Phú Thuận, phường Phú Thịnh (Bình Long) và sào huyệt hoạt động cũng chính là ngôi nhà Thanh đang ở.

KIÊN NHẪN VÀ THÀNH CÔNG

Quá trình đấu tranh dường như đi vào bế tắc do Thanh rất khôn ngoan, hoạt động không để sơ hở hoặc dấu vết gì. Nhất là việc tiếp cận đối tượng gần như không thể. Tuy nhiên, đến khuya 20-8-2018, nắm được thông tin Thanh vừa mang về nhà cất giấu lượng ma túy đá lớn, lập tức các tổ công tác ém quân chờ lệnh tấn công vào ngôi nhà. Khoảng 8 giờ 20 phút ngày 21-8, khi đối tượng vừa mở cửa để “đón tiếp” 1 người nghiện thì bất ngờ bị các trinh sát khống chế khiến Thanh không kịp trở tay.

Kiểm tra nơi ở của Thanh, lực lượng công an thu giữ 30,518 gam chất ma túy tổng hợp dạng đá (methamphetamine) cất giấu ở nhiều nơi trong nhà. Đây là lượng ma túy đá lớn nhất kể từ năm 2011 đến nay trong 1 vụ án thu giữ được tại địa bàn thị xã Bình Long, gần gấp đôi lượng ma túy đá thu giữ trong 7 năm (từ năm 2011-2017).

Sau khi hoàn tất hồ sơ ban đầu về vụ án, ngày 27-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Bình Long đã bàn giao Trần Châu Thanh cùng tang vật cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh tiếp tục khởi tố điều tra mở rộng vụ án theo thẩm quyền.

Văn Thủy

  • Từ khóa
31232

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu