Thứ 5, 28/03/2024 15:27:37 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:34, 10/10/2015 GMT+7

Triệt phá nhóm đối tượng gây ra hàng loạt vụ cướp giật

Thứ 7, 10/10/2015 | 08:34:00 349 lượt xem
BP - Công an thị xã Đồng Xoài vừa ra quyết định tạm giữ hai anh em ruột Hồ Văn Lâm (1995), Hồ Văn Lưu (1997) và Lê Vũ Hà (1991) cùng ngụ thị xã Đồng Xoài để điều tra, làm rõ hành vi cướp giật tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.


Từ trái qua, các đối tượng Hồ Văn Lâm, Hồ Văn Lưu, Lê Vũ Hà 

Ngày 4-10, nhận được tin báo của chị Nguyễn Thị Thùy Trang (1984) ngụ xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài bị cướp giật điện thoại Sony trên đường ĐT741 đoạn qua địa bàn ấp 1, xã Tiến Hưng, Công an thị xã Đồng Xoài đã vào cuộc truy xét, điều tra và bắt được đối tượng phạm tội.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng khai nhận: Để có tiền sử dụng ma túy và tiêu xài cá nhân, Lâm, Lưu và Nguyễn Ngoài Tuấn (1996) ngụ phường Tân Xuân, thị xã Đồng Xoài (đang bỏ trốn) liên tiếp gây ra 7 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn thị xã Đồng Xoài. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ. Thủ đoạn của chúng là lợi dụng đêm tối và sự mất cảnh giác của bị hại để ra tay cướp giật điện thoại, giỏ xách. Tài sản cướp giật được chúng đem bán cho Lê Vũ Hà. Qua khám xét, Công an thị xã thu 13 điện thoại là vật chứng trong các vụ án.

Công an thị xã Đồng Xoài kêu gọi Nguyễn Ngoài Tuấn sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Những ai là nạn nhân trong các vụ cướp giật xảy ra từ tháng 9-2015 đến nay trên địa bàn thị xã hãy đến Công an Đồng Xoài trình báo để được hướng dẫn, giải quyết.   

T. Sinh

  • Từ khóa
52638

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu